Khám xét căn nhà thuê trong vụ bắt gần 900 bánh ma túy ở ngã tư An Sương

28/03/2019 - 14:41

PNO - Ngày 28/3, Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương khám xét ngôi nhà ở phường Tân Bình (TX.Dĩ An) do có liên quan đến đường dây ma túy vừa bị triệt phá đêm qua.

 

Ngôi nhà này được hai người Trung Quốc thuê lại vào khoảng đầu năm 2019. Tại đây, công an không phát hiện ma túy nhưng thu giữ các bịch nylon nghi để đóng gói ma túy.

Kham xet can nha thue trong vu bat gan 900 banh ma tuy o nga tu An Suong
Ngôi nhà nhóm người quốc tịch Trung Quốc thuê để chứa ma túy.

Theo người dân, dù trả tiền thuê nhà cả năm nhưng thỉnh thoảng chỉ có xe tải đến chạy thẳng vào bên trong rồi cửa đóng lại.

Người bị bắt cùng với người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, danh tính được xác định là Nguyễn Đình Hồng, SN 1989, quê Thanh Hóa.

Bước đầu, Hồng cho hay được người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhờ đến ngôi nhà ở phường Tân Bình (TX.Dĩ An) dẫn đường cho xe tải đến kho hàng ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) với giá 1,2 triệu đồng. Khi đi đến khu vực ngã tư An Sương thì bị bắt.

Kham xet can nha thue trong vu bat gan 900 banh ma tuy o nga tu An Suong
Tài xế Hồng (bên trái) và người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị bắt đêm qua, 27/3.

Như tin đưa trước đó, đêm 27/3, Tổ công tác 363 và đội CSGT An Sương phát hiện xe tải có biểu hiện nghi vấn lưu thông trên quốc lộ 22 (gần ngã tư An Sương, Q.12) nên ra hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, công an thu giữ gần 900 bánh ma túy (nghi là heroin) nặng hơn 300kg. 

Kham xet can nha thue trong vu bat gan 900 banh ma tuy o nga tu An Suong
Tang vật vụ án.

Công an đang tạm giữ người đàn ông quốc tịch Trung Quốc cùng với tang vật để mở rộng, điều tra.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI