Hướng dẫn viên du lịch có 3 tiền án, kiêm nghề trộm cắp ô tô

27/08/2019 - 11:37

PNO - Dù có nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch nhưng đối tượng Lê Trọng Hải đã từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Dù có nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch nhưng đối tượng Lê Trọng Hải đã từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mới đây, đối tượng này tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và sa lưới công an.

Sáng 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (SN 1992, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Huong dan vien du lich co 3 tien an, kiem nghe trom cap o to
Đối tượng Hải cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an tỉnh tiếp nhận thông tin trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị trộm lấy cắp xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Thủ đoạn của đối tượng táo tợn đến mức sau khi đột nhập vào nhà lấy cắp nhiều tài sản, chúng còn truy tìm chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô sau đó điều khiển xe trộm được mang đi tiêu thụ.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án, huy động các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng tiến hành rà soát đối tượng, xác định Lê Trọng Hải là nghi phạm thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nên đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Trọng Hải.

Qua đấu tranh ban đầu, Hải khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Vụ thứ nhất, rạng sáng ngày 28/3, Hải đột nhập vào nhà chị N.T.T.T. (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) trộm cắp 1 xe máy hiệu Honda AirBlade. Tiếp đó, rạng sáng ngày 6/6, Hải đột nhập vào nhà ông V.B. (trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) trộm cắp 10 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3. Chưa đầy một tuần sau, vào rạng sáng ngày 12/6, Hải đột nhập vào nhà chị N.T.T. (trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) trộm cắp 1 điện thoại di động, 1 xe ô tô hiệu Kia Sorento.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI