Hung thủ bắn chết chị dâu, làm trọng thương anh ruột đã nổ súng tự sát

21/09/2019 - 17:22

PNO - Sau 2 ngày lẩn trốn, nghi can truy sát cả gia đình anh ruột đã nổ súng vào đầu tự sát khi bị lực lượng công an vây bắt.

Chiều 21/9, Thượng tá Lâm Văn Long - Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước - xác nhận, đối tượng Nguyễn Văn Có (ở tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long), nghi can dùng súng bắn chết chị dâu, làm trọng thương anh ruột đã nổ súng tự sát trong quá trình lẩn trốn ở khu vực xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Hung thu ban chet chi dau, lam trong thuong anh ruot da no sung tu sat
Nghi can bắn chết chị dâu

Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước nên khoảng  11 giờ 30 ngày 19/9,  Nguyễn Văn Có (ngụ tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) điều khiển xe máy Sirius màu đen cầm theo 2 khẩu súng (dạng ổ quay) và 2 can xăng qua nhà vợ chồng anh ruột là ông Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú) và bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi, vợ ông Thấy) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, khi thấy chị dâu Bùi Thị Đàn (vợ ông Thấy) đang ngồi trước nhà, Có liền dùng sung bắn liên tiếp khiến bà Đàn gục ngã tại chỗ.

Khi chạy ra, ông Thấy cũng bị Có tiếp tục dùng súng bắn liên tiếp 2 phát trúng vào đùi và sượt vào cổ. Kẻ thủ ác chỉ chịu cầm súng bỏ trốn khi đã bắn hết 2 băng đạn trong 2 khẩu súng.

Hung thu ban chet chi dau, lam trong thuong anh ruot da no sung tu sat
Đầu đạn gây án

Nghe tiếng súng nổ chát chúa, người dân xung quay chạy sang thì thấy vợ chồng ông Thấy và bà Đàn đang nằm gục trong vũng máu nên báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long.

Tuy nhiên do bị thương nặng nên bà Đàn tử vong  khi vừa tới bệnh viện.

Hung thu ban chet chi dau, lam trong thuong anh ruot da no sung tu sat
Vỏ đạn tại hiện trường

Theo Thượng tá Lâm Văn Long - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước, ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước huy động toàn bộ lực lượng công an các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước cùng lực lượng cảnh sát hình sự và các lực lương nghiệp vụ khác khẩn cấp bao vây, truy bắt nóng đối tượng.

Qua 2 ngày bao vây khắp các địa bàn, phát hiện Có đang lẩn trốn tại khu vực xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Ngay lập tức, lực lượng lực cảnh sát hình sự đã siết chặt vòng vây, chuẩn bị ập vào khống chế đối tượng. Thấy không còn đường thoát, Có đã dùng chính khẩu súng gây án mang theo bắn vào đầu tự sát.

 

Mặc dù được lực lượng công an đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đối tượng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại bệnh viện để điều tra vụ án.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI