Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X: Cần phát huy mạnh mẽ nền tảng văn hóa, trở thành điểm nhấn của nhiệm kỳ tới

29/11/2019 - 14:53

PNO - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo thành phố xem xét chọn chủ đề hành động chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, trong đó phải nhấn mạnh về văn hóa.

Sáng nay, 29/11, Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã khai mạc với phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân về các vấn đề cấp bách cũng như triển vọng đối với tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM năm 2020.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2019, tăng trưởng kinh tế thành phố ước tính đạt 8,32%, cao hơn năm 2018, là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Hoi nghi lan thu 34 Ban chap hanh Dang bo TP.HCM khoa X: Can phat huy manh me nen tang van hoa, tro thanh diem nhan cua nhiem ky toi
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc sáng 29/11 - Ảnh: Quốc Ngọc

“Tỷ trọng kinh tế thành phố tiếp tục tăng lên, hiện là 23,97% so với cả nước. Nếu giữ được tốc độ này, toàn khóa sẽ chiếm 24% kinh tế cả nước, cao hơn đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, tổng đầu tư toàn xã hội đạt mức 35%, cao hơn chỉ tiêu bình quân nhiệm kỳ là 30%. Đây là một tín hiệu tốt”, ông nói và đồng thời cũng lưu ý, tăng trưởng kinh tế tuy khá nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của TP.HCM.

Song song đó, năng suất lao động của thành phố duy trì gấp 3 lần cả nước. Thu ngân sách năm nay ước đạt 412 ngàn tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch.

Hướng đến năm 2020, trong không khí chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo thành phố xem xét chọn chủ đề hành động chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, trong đó phải nhấn mạnh về văn hóa.

“Nền tảng văn hóa của thành phố và đất nước cần phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy cho đúng và tiếp tục xây dựng để trở thành điểm nhấn của đại hội nhiệm kỳ tới”, ông nói.

Năm 2020, TP.HCM xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình gồm: đổi mới mạnh mẽ quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực của TP.HCM và phát triển nguồn nhân lực cùng phát huy văn hóa của thành phố.

Liên quan nhóm phát triển hạ tầng, có 11 dự án phải chuẩn bị thực hiện để dẫn dắt kinh tế tư nhân trong phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải, hạ tầng cấp nước, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ.

Quy hoạch hạ tầng và nhân lực, chính sách hỗ trợ về giao đất, thuế, hỗ trợ tiếp thị, xây dựng cơ sở dữ liệu chung là vai trò của Nhà nước. “Khi cơ cấu kinh tế thay đổi, nguồn lực Nhà nước thay đổi thì vai trò quản lý Nhà nước cũng phải chuyển đổi. Để thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta phải tạo ra môi trường trong sạch, nhà ở tốt, giao thông tốt thì nhà đầu tư mới đến”, ông chỉ đạo.

Hoi nghi lan thu 34 Ban chap hanh Dang bo TP.HCM khoa X: Can phat huy manh me nen tang van hoa, tro thanh diem nhan cua nhiem ky toi
Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X khai mạc sáng 29/11 - Ảnh: Quốc Ngọc

Liên quan vấn đề 95% số hộ nông dân tại các huyện được giao đất sản xuất nông nghiệp nhưng không làm nông nghiệp. Đây là quỹ đất lớn nhưng chưa có kế hoạch chuyển đổi chủ động. Tình trạng này sẽ dẫn đến xây dựng không phép, gây lúng túng khi quy hoạch. Quy hoạch theo hướng huyện thành quận có nông nghiệp theo lộ trình đã định. Riêng Cần Giờ, ông Nhân yêu cầu phải giữ vững vai trò “lá phổi xanh của thành phố”.

Về những sai phạm tại một số địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý lại làm trái quy định.

“Phải chấn chỉnh lại cán bộ Nhà nước. Anh không được làm trái pháp luật, từ đó mới yêu cầu nhân dân làm được… Cần lập lại kỷ cương quản lý Nhà nước, giám sát công tác Đảng vẫn phải tiếp tục và làm quyết liệt hơn. Trách nhiệm quản lý chính quyền của Đảng trước dân, trước pháp luật phải làm nghiêm túc hơn, không để tình trạng người có quyền quản lý, có chức vụ về Đảng mà lại làm trái pháp luật”, ông nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trình bày tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409-KLTU ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, chủ đề năm 2020.

Dự kiến hội nghị sẽ bế mạc vào chiều mai 30/11.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI