Học sinh lớp 2 bị bạn cùng lớp tát 20 cái theo yêu cầu cô giáo

05/12/2018 - 13:49

PNO - Vì nói bậy, một học sinh tiểu học bị cô giáo yêu cầu một bạn khác cùng lớp tát 50 cái. Tuy nhiên đến cái thứ 20, học sinh này khóc lớn vì đau nên cô giáo yêu cầu dừng lại.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 3/12, em P. là học sinh lớp 2A5, Trường tiểu học Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) bị một bạn cùng lớp tát 20 cái. Gia đình em P. cho biết, con mình mắc lỗi "nói bậy" trên lớp và bị cô T. chủ nhiệm lớp yêu cầu một bạn tát vào mặt P. 50 cái.

Hoc sinh lop 2 bi ban cung lop tat 20 cai theo yeu cau co giao
Trường tiểu học Quang Trung, nơi xảy ra sự việc

Tuy nhiên, khi tát đến cái thứ 20, do quá đau, P. khóc lớn nên cô giáo mới yêu cầu dừng lại.

"Về nhà, cháu vô cùng sợ hãi khi kể lại sự việc. Cháu còn nói sẽ không đi học nữa. Tôi không thể chấp nhận được việc này, cô giáo không được phép phạt học sinh như vậy", vị phụ huynh này bức xúc.

Sau khi vị phụ huynh này báo thông tin lên ban giám hiệu nhà trường, đã nhận được lời đề nghị không công khai sự việc tới báo chí mà chỉ xử lý nội bộ.

Trả lời phóng viên, bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành kiểm tra xử lý.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI