‘Hiệp sĩ’ đuổi bắt thanh niên rạch túi trộm iPhone

11/08/2017 - 16:18

PNO - Giữa khuya, thanh niên rạch túi người đàn ông lấy điện thoại iPhone và tiền, thẻ ATM của nạn nhân. Người này sau đó dùng thẻ ATM của nạn nhân rút tiền thì bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Công an phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang tạm giữ Bùi Văn Khỏe (26 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khuya 3/8, anh Nguyễn Thành Luân (32 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) trình báo việc anh bị người lạ rạch túi quần lấy trộm điện thoại iPhone 7 (trị giá 16 triệu đồng), 2 giấy đăng kí xe máy, 5 thẻ ATM, chứng minh nhân dân và tiền 7 triệu đồng.

‘Hiep si’ duoi bat thanh nien rach tui trom iPhone
Nghi can trộm tài sản bị "hiệp sĩ" bắt.

Từ ngày 3-10/8, nghi can trộm tài sản đã dùng thẻ ATM của anh Luân rút tổng cộng 17 triệu đồng.

Nhận tin báo, nhóm “hiệp sĩ” vào cuộc truy tìm nghi can. Trưa 11/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 7 thành viên viên của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tuần tra đến khu vực đường Phú Lợi (phường Phú Hòa) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có đặc điểm giống người dùng thẻ ATM của anh Luân rút tiền bị camera an ninh ghi hình nên theo dõi.

Sau khi xác minh thông tin nghi can, các “hiệp sĩ” tổ chức áp sát mời người này về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu thanh niên khai nhận tên Bùi Văn Khỏe (26 tuổi, quê Thái Bình). Anh này thừa nhận đã cùng với bạn tên Thìn (quê Nghệ An) lấy trộm tài sản và thẻ ATM của anh Luân rồi rút số tiền 17 triệu đồng. 

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI