Hàng trăm người leo đỉnh núi dập lửa cứu rừng trong nắng nóng 40 độ C

11/06/2019 - 08:38

PNO - Người dân đốt rẫy gây cháy lan rồi bùng phát dữ dội trên đỉnh núi cao cả trăm mét trong thời tiết nắng nóng.

Khoảng 9g sáng 10/6, nhiều người dân xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phát hiện lửa bùng phát tại một khu rừng sản xuất giáp ranh giữa xã Bảo Nam và xã Chiêu Lưu.

Khu vực xảy ra đám cháy nằm ở đỉnh núi cao chừng 100m, cách nhà dân khoảng 5km đường rừng nên việc tiếp cận đám cháy rất khó khăn.

Trời nắng nóng kèm gió to khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Hang tram nguoi leo dinh nui dap lua cuu rung trong nang nong 40 do C
Hơn 2ha rừng sản xuất nằm trên đỉnh núi đã bị lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người tham gia dập lửa. “Chúng tôi phải đi bộ nhiều cây số mới lên được chỗ đám cháy. Trời nắng, gió to nên việc dập lửa rất khó khăn. Mọi người chia làm nhiều tổ để phát hàng trăm mét đường băng cản lửa” - một người dân địa phương cho biết.

Đến 16g chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu, nhà chức trách ghi nhận, hơn 2ha rừng sản xuất bị thiêu rụi.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy bước đầu được xác định là do một hộ dân đốt thực bì để làm rẫy, gây cháy lan.

Hang tram nguoi leo dinh nui dap lua cuu rung trong nang nong 40 do C
Hàng trăm người đã được huy động vượt núi dập lửa cứu rừng trong cái nắng 40 độ C.

Cũng trong ngày 10/6, một người đàn ông 54 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã được người thân phát hiện tử vong cạnh rẫy của gia đình, nghi do ngạt khói khi đang đốt rẫy một mình.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI