Hai phụ nữ bệnh nặng cần giúp đỡ

31/08/2017 - 09:32

PNO - Chồng mất đã lâu, chị Huỳnh Thị Nhanh, 49 tuổi, ngụ tại xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm thuê làm mướn nuôi ba con

Tháng 11/2016, chị Nhanh phát bệnh ung thư vú, đã phẫu thuật, đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Các con chị phải nghỉ học, đi làm thuê, chia nhau vào bệnh viện chăm sóc mẹ… Sau khi hóa trị, bác sĩ chỉ định chị Nhanh tiếp tục vào thuốc. Rất nhiều khoản chi phí, các con chị không thể lo liệu. 

Hai phu nu benh nang can giup do
 

* Cuộc sống nơi quê nhà quá khó khăn, vợ chồng chị Huỳnh Ngọc Hà, 38 tuổi, ngụ tại xã Thanh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cùng các con nay đây mai đó làm phụ hồ, bán hàng rong mưu sinh.

Năm 2015, chị Hà phát bệnh ung thư xương hàm. Sau thời gian điều trị, bệnh tình của chị vẫn chưa thuyên giảm. Chị Hà còn phải tiếp tục hóa trị, phẫu thuật, nhưng gia đình chị không thể xoay xở .

Hai phu nu benh nang can giup do
 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI