Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an liên quan Vũ 'nhôm' bị đề nghị mức án 2,5-3,5 năm

29/01/2019 - 12:18

PNO - Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" thâu tóm hàng loạt công sản không qua đấu giá gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng.

Ngày 29/1, TAND TP.Hà Nội đang tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân - hai cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an - bị truy tố trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") thâu tóm công sản gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo bản luận tội của VKSND, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 do Vũ "nhôm" điều hành đã lợi dụng danh nghĩa của Bộ Công an để tác động lên các cơ quan, đơn vị quản lý công sản, qua đó thâu tóm hàng loạt công sản gồm đất và tài sản trên đất ở 2 thành phố lớn là Đà Nẵng và TP.HCM.

Các bị cáo Phan Hữu Tuấn (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (nguyên Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V) đã trực tiếp tham mưu hoặc trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản gửi tới các đơn vị quản lý công sản, tạo điều kiện cho Vũ "nhôm" thâu tóm công sản nêu trên.

Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định: “Để xảy ra sai phạm nêu trên của bị cáo Vũ và đồng phạm có phần trách nhiệm của 2 bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân”.

Theo cáo trạng, từ năm 2014-2018, tuy không phụ trách Tổng cục V nhưng ngày 28/5/2015, trên cơ sở tờ trình của Phan Văn Anh Vũ và báo cáo đề xuất của Phan Hữu Tuấn, bị cáo Bùi Văn Thành đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng cho bán chỉ định cơ sở nhà đất tại số 129 Pasteur cho công ty bình phong của Tổng cục V để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành công an.

Hai cuu Thu truong Bo Cong an lien quan Vu 'nhom' bi de nghi muc an 2,5-3,5 nam
Bị cáo Bùi Văn Thành tại tòa. Ảnh: TTXVN

Vũ đã thâu tóm công sản này với giá hơn 301 tỷ đồng, sau đó bán lại cho tư nhân gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền là hơn 222 tỉ đồng. Thế nhưng, bị cáo Bùi Văn Thành không ngăn chặn hay báo cáo lên cấp trên về toàn bộ hành vi của Vũ.

Cũng theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2016, bị cáo Trần Việt Tân đã ký phát hành 7 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị cho các công ty bình phong do Vũ “nhôm” điều hành được thuê các nhà đất phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an, gồm nhà đất tại số 16 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng; nhà đất tại số 15 Thi Sách và tại số 8 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM. Hành vi này đã gây thất thoát tài sản nhà nước hpn 155 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đủ căn cứ xác định hai cựu thứ trưởng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa.

VKSND đề nghị mức án đối với bị cáo Bùi Văn Thành 30-36 tháng tù, Trần Việt Tân 36-42 tháng tù. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI