Giam xe, tước bằng lái, phạt tiền tài xế taxi 'chặt chém' khách Tây

06/11/2019 - 14:34

PNO - Đồng hồ báo 96.000 đồng nhưng tài xế yêu cầu vị khách nước ngoài trả 960.000 đồng.

Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh việc một tài xế taxi gian lận cước của du khách nước ngoài, sở đã chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Ba Đình xác minh.

Qua xác minh, tài xế xe taxi biển số 30E-856.92 có hành vi "chặt chém" khách tên Đặng Quốc Hùng - sinh năm 1975, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Chiếc xe này thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xuất nhập khẩu Phú An (267 Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Giam xe, tuoc bang lai, phat tien tai xe taxi 'chat chem' khach Tay
Biên bản xử phạt đối với tài xế taixi "chặt chém" khách du lịch

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này thừa nhận hành vi thu tiền gấp 10 lần đối với du khách nước ngoài tên là John Hemery, quốc tịch Anh.

Cụ thể, vào ngày 4/11, tài xế Hùng chở ông John từ phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm đến khách sạn Daewoo ở phố Kim Mã, quận Ba Đình. Đến nơi, đồng hồ taxi chỉ 96.000 đồng. Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, Hùng đã đòi ông John trả 960.000 đồng.

Sau đó, ông John đã đưa cho Hùng 4 tờ 200.000 đồng. Gần 1 giờ sau, thấy mạng xã hội đăng tải sự việc nói trên, Hùng đã đến khách sạn Daewoo để trả lại tiền cho ông John trước sự chứng kiến của lễ tân khách sạn.

Khi có đầy đủ thông tin về sự việc, Thanh tra giao thông quận Ba Đình đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Phú An số tiền 10 triệu đồng với lỗi giao xe không có phù hiệu cho người điều khiển phương tiện, đồng thời xử phạt tài xế Đặng Quốc Hùng 4,7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe 7 ngày về 2 lỗi đỗ xe không đúng quy định và lái xe taxi không có phù hiệu. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI