Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chuẩn bị nghỉ hưu khi đang bị tố gian lận điểm thi

28/05/2019 - 11:45

PNO - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7 tới. Đáng chú ý, ông Đức đang bị cấp dưới tố liên quan tới vụ gian lận thi cử.

Sáng 27/5 ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La cho biết: "Đúng ngày 1/7/2019, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La về hưu theo chế độ. Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, do nghỉ hưu vào tháng 7/2019 nên ông Hoàng Tiến Đức sẽ không tham gia Hội đồng thi tại địa phương này. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Sơn La".

Giam doc So GD-DT Son La chuan bi nghi huu khi dang bi to gian lan diem thi
Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Trong vụ án gian lận thi cử, bị can Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La khai: ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Trọng: “Chúng tôi chưa được cơ quan điều tra gửi văn bản nào đề cập đến vấn đề này. Hiện tại, ông Hoàng Tiến Đức vẫn đi làm bình thường đến khi nghỉ hưu theo chế độ, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La vẫn đang chờ người kế nhiệm”.

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Đức về việc bị tố trực tiếp “nhờ” cấp dưới nâng điểm cho thí sinh, nhưng ông Đức im lặng. 

Liên quan đến Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam bức xúc: "Vì sao vị Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La im lặng khi hiện nay ông ấy chính là “tâm bão” của dư luận liên quan đến vụ gian lận điểm thi gây chấn động như vậy...".

B.T.Y

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI