Giám đốc công ty xây dựng làm giả giấy tờ lừa tiền rồi bỏ trốn

28/08/2018 - 12:13

PNO - Sau khi làm giả chứng thư bảo lãnh, giám đốc đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của đối tác rồi ôm tiền bỏ trốn.

Sáng 28/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1968, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

HĐXX đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 12 năm 6 tháng tù giam với hai tội danh này.

Tại tòa, bị cáo Chi cho rằng mình không lừa đảo đối tác kinh doanh mà do bị người khác lừa làm chứng thư giả.

Giam doc cong ty xay dung lam gia giay to lua tien roi bo tron
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi kêu oan, nói rằng bà không lừa đảo.

Tuy nhiên, HĐXX đủ căn cứ buộc tội Chi đã thực hiện việc giả tạo chứng thư gửi đối tác để ứng tiền rồi không thi công nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Chi là giám đốc Công ty Xây dựng Xanh (trụ sở quận Thủ Đức) chuyên tư vấn xây dựng, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình... 

Tháng 10/2010, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO, quận Tân Bình) ký với Công ty Xây dựng Xanh thực hiện hai dự án tại tỉnh Sóc Trăng với điều kiện phải có chứng thư bảo lãnh.

Do không có tài sản đảm bảo để làm chứng thư nên Chi thuê người làm chứng thư giả rồi giao cho WASECO. Từ đó, Chi nhận của đối tác 1,7 tỉ đồng.

Sau đó, Công ty Xây dựng Xanh đã xuất hóa đơn khối lượng công việc tổng cộng 979 triệu đồng rồi không thi công thêm bất kỳ hạng mục nào khác và chiếm đoạt 755 triệu đồng.

Sau khi phát hiện việc sử dụng chứng thư bảo lãnh giả, WASECO đã nhiều lần thông báo để Công ty Xây dựng Xanh nộp chứng thư bảo lãnh mới hoặc nộp tiền để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hợp đồng, nhưng Chi đã bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI