Dùng xăng nhóm lửa nấu cơm, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng

12/04/2019 - 06:36

PNO - Bố mẹ đi vắng, cậu bé 8 tuổi ở Nghệ An lấy chai xăng vào nhóm lửa nấu cơm ăn thì bị lửa bén vào người dẫn đến bỏng nặng.

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này đang điều trị và cấp cứu cho bệnh nhi Lầu Bá Sỹ (8 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị bỏng độ III toàn thân do lửa xăng bén vào người.

Theo người nhà bệnh nhân, trưa ngày 1/4, Sỹ đi học về nhà thì thấy bố mẹ đều đang đi làm rẫy chưa về nên chủ động lầy đồ ra nấu cơm ăn vì đói.

Thấy chai xăng để ở góc nhà, cậu bé 8 tuổi này mang vào để nhóm lửa thì không may làm đổ xăng vào người khiến ngọn lửa cháy lan sang toàn thân.

Dung xang nhom lua nau com, be trai 8 tuoi bi bong nang
Sỹ được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tìm cách ứng cứu dập lửa rồi đưa Sỹ vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng độ III toàn thân.

Thầy Nguyễn Văn Hải – Phó hiệu trưởng Trưởng tiểu học Na Ngoi 1 cho biết, hoàn cảnh gia đình Sỹ rất khó khăn. Do nhà cách trường chỉ chừng 1km nên Sỹ không ở bán trú.

“Ở trên này cha mẹ thường đi làm rẫy cả ngày nên các em học sinh vẫn thường phải tự mình kiếm ăn hoặc nấu mà ăn thôi. Chắc hôm đó em hoảng quá nên làm chai xăng đổ vào người. Cũng may người dân phát hiện và dập lửa kịp thời”, thầy Hải nói.

Anh Lầu Bá Cu (bố ruột Sỹ) cho biết, do vết thương quá nặng nên hiện anh đang phải hoàn tất hồ sơ để chuyển Sỹ ra Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI