Hai trẻ nghèo mắc bệnh ung thư, cần giúp đỡ

09/01/2019 - 10:37

PNO - Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm, xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM.

* Lúc mới 10 tháng tuổi, bé Trần Thị Thảo Trâm - nay 4 tuổi, ngụ tại thị trấn Trần Đề, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng - được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị. Bố mẹ Trâm ở quê làm mướn, việc lúc có, lúc không. Từ khi Trâm phát bệnh, cha cháu phải vay mượn hàng xóm đưa cháu lên TP.HCM thuê trọ để điều trị. Liệu trình điều trị còn dài, nhưng gia đình cháu không còn khả năng chi trả các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Hai tre ngheo mac benh ung thu, can giup do
 

* Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, bé Dương Hoài Lên - 6 tuổi, ngụ tại xã Nam Thái, H.An Biên, tỉnh Kiên Giang - bị ung thư tuyến thượng thận, đã di căn qua xương, di chuyển rất khó khăn, cha mẹ phải luôn túc trực để hỗ trợ. Nhà Lên thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ cháu phải vay mượn khắp nơi được hơn 50 triệu đồng lo chi phí điều trị cho cháu. Việc điều trị  cho cháu còn lâu dài, trong khi tiền vay mượn ngày càng cạn kiệt.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm, xin gửi đến Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai cháu chữa bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI