Dùng dây thừng cứu hộ nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống đèo Hải Vân

08/01/2019 - 16:29

PNO - Lẽ ra xe khách đi qua đường hầm nhưng các sinh viên đề nghị đi đường đèo để ngắm cảnh.

Chiều 8/1, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn của xe khách chở 22 sinh viên, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang, địa phương đã huy động công an, biên phòng dùng dây thừng cứu hộ nạn nhân.

"Việc cứu hộ hoàn tất trong khoảng 45 phút. Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Đà Nẵng, một người bị cắt đứt cánh tay, một người nguy kịch, tài xế chỉ bị thương nhẹ", ông Mạnh nói.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van

Lực lượng công an và biên phòng dùng dây thừng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực xe gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, lẽ ra chiếc xe khách này sẽ đi qua hầm đường bộ, tuy nhiên các sinh viên đề nghị được đi đường đèo để ngắm cảnh.

Khi đi trên đèo, xe khách tránh xe chở dầu, sau đó gặp nạn. Vị trí chiếc xe bị rơi ở khúc cua gấp, phía bắc đèo Hải Vân. Tại hiện trường, chiếc xe cách mặt đường phía khoảng 20m, lật ngửa và biến dạng.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van

Chiếc xe bị biến dạng sau cú va chạm mạnh

Đến 14g30 ngày 8/1, những người bị thương do vụ xe khách rơi xuống vực ở Bắc Hải Vân (đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế) được xe cứu hộ của hầm đường bộ Hải Vân và cơ quan chức năng Đà Nẵng chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.Liên Chiểu và Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van

Vị trí xe gặp nạn cách đường chạy vòng qua đèo hơn 20m

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Đăng Trung, chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) cho biết, tất cả xe cấp cứu của huyện được huy động đến hiện trường để tiến hành cứu nạn.

“Do vị trí tại nạn nằm cách xa TP.Huế hơn 60 km, do đó chúng tôi tập trung mọi lượng cứu hộ tại chỗ, nỗ lực cứu nạn. Những trường hợp bị thương, anh em biên phòng và công an trị trấn, CSGT Thừa Thiên - Huế đã dùng dây thừng nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, giảm nhiều thương vong", ông Trung nói.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van
 

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông đang tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ vụ việc.

"Ngay khi nghe thông tin anh em báo về, chúng tôi lên đường vào hiện trường. Khu vực xảy ra trên đèo nên hiện tại chưa rõ về số người tử vong", ông Sơn nói.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van

Nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện

Được biết đoàn sinh viên đi thực tập có tổng cộng 55 sinh viên và 2 giáo viên của khoa đi cùng. Nhà trường hợp đồng với Công ty du lịch Pháp Việt Á đi trên 2 ôtô khởi hành từ Kiên Giang từ ngày 5/1 đến các tỉnh miền Trung, địa điểm cuối là Quảng Bình, lịch trình đi trong vòng 8 ngày.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương trục kéo chiếc xe khách ở độ sâu khoảng 30m. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhận được tin báo, Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy, phối hợp với phía Đà Nẵng để khắc phục hậu quả. Tất cả các người bị nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường, chuyển đến bệnh viên ở Đà Nẵng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van
Công tác cứu hộ chiếc xe bị lật vẫn đang được tiến hành khẩn trương

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai sơ bộ đối với tài xế và phụ xe tại hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Tài xế khai nhận đang đổ dốc thì bị mất phanh, lao xuống vực. Tài xế đã cố cho xe tựa vào sườn núi, nhưng không được, sau đó đánh lái tránh xe ngược chiều, nên lao vào taluy.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Hiện tình hình giao thông qua đèo Hải Vân vẫn thông suốt bình thường. Hành lý và tư trang của những người bị nạn được bảo vệ an toàn. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục cứu hộ, đảm bảo an toàn giao thông, cấp cứu người bị nạn.

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van
Lực lượng chức năng đưa hành lý của đoàn sinh viên vào Đà Nẵng

Danh sách 9 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng:

Dung day thung cuu ho nan nhan trong vu xe khach roi xuong deo Hai Van

Phó chủ tịch Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thăm các nạn nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng

1. Phạm Ngô Hồng Thư (sinh năm 1998) trú tại Kiên Giang

2. Phạm Kim Nhanh (20 tuổi) trú tại Rạch Giá - Kiên Giang

3. Lê Yến Vy (21 tuổi) trú tại Kiên Giang

4. Huỳnh Như (sinh 1998) trú tại Kiên Giang

5. Ngô Thị Su Sal (sinh 1998) trú tại Kiên Giang

6. Vũ Thị Thảo (sinh 1998) trú tại Kiên Giang (đã tử vong)

7. Trần Thị Phi Nhung

8. Trương Trí Thông

9. Lê Văn Ngâu (sinh năm 1991)

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI