Du khách dạo bước vui chơi ở trung tâm Sài Gòn ngày nghỉ lễ

29/04/2019 - 14:03

PNO - Người dân cả nước bước vào đợt nghỉ lễ 30/4 kéo dài khoảng 5 ngày. Sáng 29/4, tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM mật độ giao thông thưa thớt, người dân và du khách thoải mái tham quan vui chơi ở trung tâm thành phố.

Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Thời tiết TP.HCM sáng 29/4 nhiệt độ khoảng 32 độ C- nhiệt độ thuận lợi để người dân và du khách thoải mái tản bộ, tham quan vui chơi ở trung tâm thành phố.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Mật độ các phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn so với những ngày trước lễ. Tại các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nguyễn Du (quận 1) xe cộ di chuyển thông thoáng, dễ dàng.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Một cô bé thích thú ngồi chơi đùa và cho chim bồ câu ăn ở công viên 30/4
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Đến trưa thì nhiệt độ oi bức hơn nên nhiều người tranh thủ bịt kín mặt khi ra đường. Trong ảnh: một người mẹ lấy khăn quấn kín em bé để tránh nắng.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Vào buổi trưa nhiệt độ dao động ở mức 36 độ C. Cái nắng khá gắt khiến nhiều nữ du khách phải bịt kín mặt khi tham quan trong trung tâm thành phố.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Hai du khách người hồi giáo vui vẻ trò chuyện trước Bưu điện Thành phố.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Du khách Gray, sống và làm việc ở Hải Phòng, chọn TP.HCM làm điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ. Anh thích thú sáng tác những bức ảnh yêu thích trước Nhà thờ Đức Bà.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Một số du khách chọn đường sách Nguyễn Văn Bình với không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh để tham quan, chụp ảnh và đọc sách.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Một bạn nữ thoải mái chọn lựa những cuốn sách yêu thích mà không cần chen lấn trên đường sách Nguyễn Văn Bình
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
3 thiếu nữ Nhật Bản xúng xính trong bộ áo dài thích thú tạo dáng trước Nhà thờ Đức Bà. Một trong nữ du khách chia sẻ: Đây là lần đầu tiên cả ba đến TP.HCM, không khí thành phố khá dễ chịu và trung tâm thành phố có rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố hay đường đi bộ Nguyễn Huệ... khiến cả ba hứng thú. 
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Người dân và du khách tản bộ thoải mái, thông thoáng trên các vỉa hè khu vực trung tâm. Các hàng quán vỉa hè cũng phần nào tạm nghỉ trong ngày này.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Nhóm bạn trẻ ngồi bệt trên vỉa hè uống cà phê, tám chuyện giữa không gian Sài Gòn vắng vẻ, yên bình hơn so với ngày thường.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Trong đợt nghỉ lễ, nhiều người đi du lịch, tham quan vui chơi thì nữ công nhân vệ sinh vẫn miệt mài quét rác để giữ gìn thành phố sạch đẹp hơn.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Giữa trưa nắng của Sài Gòn, hai du khách người Italya ngồi ăn uống và nghỉ mát trong công viên 30/4.
Du khach dao buoc vui choi o trung tam Sai Gon ngay nghi le
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, bưu điện lớn nhất Việt Nam, là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch khi đến tham quan TP.HCM. Tòa nhà mang phong cách kiến trúc phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông này được người Pháp xây dựng trong khoảng những năm 1886–1891

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI