Đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển của TP.HCM

12/12/2019 - 20:40

PNO - Với chủ đề 'Đồng bào các dân tộc TP.HCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình' đại hội diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/12.

Tham dự có 285 đại biểu đại diện cho khoảng 470.000 người dân tộc thiểu số sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Các đại biểu tham dự thảo luận, đánh giá lại nhiều chính sách. Trong đó có việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, công tác chăm lo giáo dục, nâng cao dân trí đồng bào dân tộc thiểu số... giai đoạn 2014-2019.

Dong bao dan toc thieu so co nhieu dong gop quan trong vao thanh qua phat trien cua TP.HCM
 

Đồng thời, đại hội chọn 41 người tham dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 diễn ra vào năm sau.

Theo kết quả sơ bộ từ Tổng điều tra Dân số và nhà ở TP.HCM năm 2019, thành phố là nơi hội tụ đầy đủ 54 dân tộc sinh sống và làm việc. Dân tộc Kinh chiếm số lượng đông nhất với hơn 8,5 triệu người (chiếm 94,8%), còn lại là các dân tộc khác.

Các dân tộc thiểu số tại TP.HCM sinh sống tập trung tại Q.11 (39.000 người), Q.6 (30.000 người), Q.Bình Tân (29.000 người), Q.5 (25.000 người), Q.8 (18.000 người), Q.Tân Phú (15.000 người)…

Ba dân tộc thiểu số có số lượng đông đảo và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa với 382.825 người (chiếm 81,77% trong tổng số dân tộc thiểu số tại thành phố), dân tộc Khmer với 50.442 người (chiếm 10,77%) và dân tộc Chăm với 10.499 người (chiếm 2,24%).

Dong bao dan toc thieu so co nhieu dong gop quan trong vao thanh qua phat trien cua TP.HCM
Ông Tăng Cẩm Vinh - Phó trưởng Ban dân tộc TP.HCM báo cáo tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần III-2019 - Ảnh: VOH

Trên cơ sở thành tựu chung của thành phố, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc đã được nâng cao, việc học tập, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc được quan tâm, việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số tiếp tục được duy trì, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững.

Toàn thành phố hiện có gần 16.900 doanh nghiệp của người dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh, chiếm khoảng 5% tổng doanh nghiệp toàn thành phố. Nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu, sản phẩm uy tín trên thị trường như vải Thái Tuấn, bút bi Thiên Long, nệm Vạn Thành, bánh kẹo Á Châu ABC, giày dép Biti’s, Bita’s…

5 năm qua, thành phố đã trao gần 26.000 phần quà chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị hơn 9,2 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa hơn 1,3 tỷ đồng...

Dong bao dan toc thieu so co nhieu dong gop quan trong vao thanh qua phat trien cua TP.HCM
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại đại hội - Ảnh: TTO

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự trân trọng, vui mừng trước những thành quả mà các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong đồng bào các dân tộc tiếp tục tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tích cực học tập nâng cao trình độ, góp phần tham gia xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho 41 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019. Ngoài ra, tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc cho 5 tập thể và 18 cá nhân.

T.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI