Đi ô tô 7 chỗ trộm chó bị bắt quả tang, 3 đối tượng hối lộ 15 triệu đồng

09/11/2019 - 10:34

PNO - Khi bị bắt quả tang, 3 đối tượng trộm chó đã đưa 15 triệu đồng cho cảnh sát cơ động nhằm bỏ qua. Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên quyết bắt giữ các đối tượng để xử lí theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/11, Công an Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 3 đối tượng từ Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, rạng sáng ngày 5/11, tổ tuần tra cảnh sát cơ động đi tuần tra trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn.

Di o to 7 cho trom cho bi bat qua tang, 3 doi tuong hoi lo 15 trieu dong
Nhiều dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để trộm chó

Khi đi qua đoạn qua khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An thì bắt quả tang 3 đối tượng: Huỳnh Văn Bình - 28 tuổi, ngụ Bình Dương; Đỗ Thiện Hữu - 30 tuổi, quê tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Chiến - 42 tuổi, quê Đắk Lắk đi trên xe ô tô Innova sử dụng biển số giả có hành vi bắt trộm chó.

Di o to 7 cho trom cho bi bat qua tang, 3 doi tuong hoi lo 15 trieu dong
Xe 7 chỗ dán biển số giả để hành nghề
Di o to 7 cho trom cho bi bat qua tang, 3 doi tuong hoi lo 15 trieu dong
3 đối tượng được bàn giao cho công an thị xã Thuận An xử lí

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Cảnh sát cơ động thu giữ nhiều tang vật các đối tượng sử dụng để đi bắt trộm chó như: 01 súng bắn điện, 04 gậy chích điện, 01 bình ắc quy,  băng keo, bột ớt, bình xịt hơi cay, cùng 04 con chó, các đối tượng khai nhận đã trộm trước đó.

Khi bị bắt các đối tượng đưa 15 triệu đồng nhằm hối lộ tổ công tác để bỏ qua, tuy nhiên tổ công tác đã kiên quyết bắt giữ các đối tượng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI