Đánh vợ, ném con gái 7 ngày tuổi xuống giếng vì... mất 500.000 đồng

31/07/2019 - 17:23

PNO - Bực chuyện mất tiền, người chồng 22 tuổi tát vợ rồi bế con gái 7 ngày tuổi ra ném xuống giếng nước khiến đứa trẻ tử vong.

Ngày 31/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Trương Văn Đạt - 22 tuổi, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An - 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 22/3/2019, sau khi ăn cơm tối cùng người thân tại nhà, Đạt mặc áo để đi mua thuốc thì phát hiện tờ tiền 500.000 đồng mình để trong túi áo không còn.

Nghi vợ lấy số tiền trên, Đạt ra gặng hỏi nhưng chị Nguyễn Thị Hồng (vợ Đạt) nói không lấy. 

Danh vo, nem con gai 7 ngay tuoi xuong gieng vi... mat 500.000 dong
Trương Văn Đạt tại phiên tòa

Bị chồng tát vào mặt, chị Hồng ôm mặt chạy ra ngoài góc sân đứng khóc. Thấy vậy, Đạt tiếp tục chạy theo ra truy hỏi tờ tiền rồi đánh vợ khiến chị Hồng ngã xuống đất.

Bức xúc vì mất tiền và nghi ngờ con gái mới sinh không phải con mình, Đạt chạy vào nhà bế đứa con mới 7 ngày tuổi ra đòi ném xuống giếng. Được người thân can ngăn, Đạt lại bế con quay vào nhà.

Một lát sau, chưa hết tức, Đạt tiếp tục bế con gái, vừa đi vừa lẩm bẩm “em coi tiền bạc quan trọng hơn mạng người à” rồi bất ngờ ném đứa trẻ xuống giếng khiến người thân không kịp ngăn cản.

Gây án xong, Đạt vào phòng đóng kín cửa. Người thân và hàng xóm đã tìm cách xuống giếng đưa bé gái lên nhưng bé đã tử vong.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI