Đánh chết nam sinh mồ côi, xã đội trưởng lĩnh 8 năm tù

17/09/2019 - 13:56

PNO - Nghi ngờ nam sinh lớp 9 lấy trộm tiền của mình, Đoàn gọi xuống nhà bếp tra hỏi rồi bất ngờ dùng dao chém vào mặt khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn - 52 tuổi, xã đội trưởng xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - 8 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19g30 tối 12/4, Nguyễn Trọng Đoàn làm cơm mời một số bạn bè về nhà uống rượu. Cuộc nhậu tàn, Đoàn vào bếp pha mì tôm ăn thì nghe vợ nói khoản tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức bị mất.

Danh chet nam sinh mo coi, xa doi truong linh 8 nam tu
Bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn tại phiên tòa

Nghi ngờ cháu ruột của mình là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi) lấy số tiền trên, Đoàn liền gọi Thương xuống nhà bếp tra khảo song người cháu một mực nói không lấy.

Quá trình nói chuyện, giữa hai cậu cháu Đoàn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nhau. Cho rằng người cháu hỗn láo với mình, Đoàn vớ lấy con dao chém mạnh vào vùng mặt Thương khiến nạn nhân tử vong.

Thương là con trai của chị gái Đoàn. Năm lên 3 tuổi, nạn nhân được ông Đoàn đón về nhà nuôi dưỡng do bố mẹ qua đời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI