Đang xét xử lần 2 vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ trong thang máy

23/08/2019 - 09:54

PNO - Sáng nay 23/8, TAND quận 4, TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, cựu Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Từ sáng sớm 23/8, rất nhiều lực lượng như công an phường, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh, CSGT...  đã có mặt ở trụ sở TAND quận 4 để tham gia, hỗ trợ bảo vệ phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nhiều phóng viên báo, đài cũng có mặt để đưa tin.

Dang xet xu lan 2 vu an Nguyen Huu Linh dam o tre trong thang may
Rất nhiều lực lượng như công an phường, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh, CSGT... đã có mặt ở trụ sở TAND quận 4

Khoảng gần 7 giờ 30, bị cáo Nguyễn Hữu Linh và luật sư bào chữa cho mình đến tòa.

Khác với phiên tòa lần trước, Nguyễn Hữu Linh né tránh ống kính và bỏ chạy thì lần này ông Linh khá điềm tĩnh bước vào phòng xử án.

Dang xet xu lan 2 vu an Nguyen Huu Linh dam o tre trong thang may
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa. Ảnh: Thanh niên

Lúc 7g35, phóng viên xuất trình đầy đủ giấy tờ, tuy nhiên cảnh sát hỗ trợ tư pháp tìm cách gây khó dễ không cho phóng viên vào tòa.

Dang xet xu lan 2 vu an Nguyen Huu Linh dam o tre trong thang may
Nhiều phóng viên làm thủ tục tham gia phiên tòa

Cũng như ở lần xét xử trước, phía bị hại không đến dự phiên tòa.

8g, Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc.

Đây là phiên tòa xử kín. Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó Chánh án TAND quận 4) làm chủ tọa. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Linh là luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP.HCM). 

Trước đó, tại phiên tòa ngày 25/6, ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND quận 4 đã trả hồ sơ và yêu cầu giám định bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại hay không.

Trong kết luận giám định sau đó nêu rằng không đủ cơ sở để khẳng định bàn tay trái ông Linh có chạm vào người cháu bé hay không. Đồng thời, cơ quan điều tra Công an quận 4 tiếp tục ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Linh. Sau đó, Viện KSND quận 4 ra cáo trạng truy tố ông Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Tội danh này có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

B.T.Q.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI