Đang điều trị chấn thương tại bệnh viện, nam thanh niên nhảy lầu tử vong

15/10/2019 - 13:42

PNO - Trưa 15/10, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một vụ nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ khiến nam thanh niên tử vong.

Dù vẫn đang trong thời gian điều trị đa thương tích do tai nạn giao thông, bệnh nhân Trần Văn Sở (sinh năm 1982) đột ngột rời khỏi khu vực điều trị, chui đầu qua cửa sổ lầu 6 rồi rơi xuống khu vực ban công lầu 3 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Dang dieu tri chan thuong tai benh vien, nam thanh nien nhay lau tu vong

Khu vực nơi xảy ra vụ việc bệnh nhân nhảy lầu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng nay (15/10), bệnh nhân Trần Văn Sở có mặt tại buồng bệnh số 1 (Khoa điều trị theo yêu cầu) ở lầu 9 rồi bỏ đi xuống buồng bệnh số 2 Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện này. Bệnh nhân trên đột ngột lao đầu vào cửa sổ làm tung vỡ ô kính rồi rơi xuống khu vực tầng 3. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho những người xung quanh không kịp can ngăn.

Dang dieu tri chan thuong tai benh vien, nam thanh nien nhay lau tu vong
Khu vực cửa sổ nơi bệnh nhân lao đầu vào làm tung vỡ ô kính. 

Các nhân viên y tế, bảo vệ cùng người nhà đã đưa nạn nhân vào Khoa cấp cứu của bệnh viện. Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ cho biết hiện tại nạn nhân Trần Văn Sở đã tử vong.

Được biết, nạn nhân Trần Văn Sở chỉ vừa mới nhập viện vào 9 tối ngày hôm qua (14/10), với chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Dang dieu tri chan thuong tai benh vien, nam thanh nien nhay lau tu vong
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.

Một nguồn tin xin giấu tên cho biết, tại khu lầu 6 của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ từng xảy ra nhiều vụ nhảy lầu tự tử.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI