Đắk Lắk: Hai thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

27/06/2019 - 15:13

PNO - Bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, 2 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019.

Chiều 27/6, bà Thái Thị Mỹ Bình - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, trong buổi thi tổ hợp môn khoa học xã hội vào sáng cùng ngày, có 1 thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi vì lỗi mang điện thoại vào phòng thi.

Dak Lak: Hai thi sinh bi dinh chi vi mang dien thoai vao phong thi
Một điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 tại Đắk Lắk

Thí sinh bị đình chỉ thi là Trần Văn K., thuộc điểm thi Trường THPT Buôn Đôn.

Được biết, em K. là trường hợp thứ hai bị đình chỉ thi tại cụm thi THPT Quốc gia tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Trước đó, vào chiều 26/6, thí sinh Nguyễn Phạm Bích M. tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện M’Đrắk) cũng bị giám thị lập biên bản, đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Trong sáng 27/6, có 13.016 thí sinh tại Đắk Lắk đăng ký thi tổ hợp môn thuộc nhóm khoa học xã hội. Trong đó, có 91 thí sinh vắng mặt ở môn thi lịch sử, 89 thí sinh vắng mặt ở môn địa lý và 61 thí sinh vắng mặt tại môn thi giáo dục công dân.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI