Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562: Đạo pháp mãi sáng ngời trong lòng dân tộc

29/05/2018 - 10:38

PNO - Sáng 29/5/2018 (tức 15/4 Mậu Tuất), tại Việt Nam Quốc tự, TP.HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - dương lịch 2018.

Tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và hàng ngàn tăng ni, đồng bào phật tử các ngôi chùa, tu viện trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự đại lễ Phật đản còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Dai le Phat dan Phat lich 2562: Dao phap mai sang ngoi trong long dan toc
Đông đảo tăng ni, phật tử của thành phố tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu đánh giá cao kết quả các hoạt động phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam và ngày càng khẳng định vai trò thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dai le Phat dan Phat lich 2562: Dao phap mai sang ngoi trong long dan toc

Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của thành phố sẽ triển khai thực hiện tốt chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo” tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện mục xây dựng TP.HCM “Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; tập trung nỗ lực, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị để khơi thông sức mạnh nội tại, phát huy sức mạnh hội nhập, để mục tiêu cuối cùng là phụng sự nhân dân, trong đó tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của mọi người dân, lan tỏa tinh thần hòa quang đồng trần để Đạo pháp mãi sáng ngời trong lòng dân tộc. Đoàn kết cùng các tôn giáo khác và nhân dân cả nước trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Dai le Phat dan Phat lich 2562: Dao phap mai sang ngoi trong long dan toc

Năm nay là năm kỷ niệm 1.000 năm ngày viên tịch của Vạn Hạnh thiền sư, vị Quốc sư có công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập nên vương triều Lý lấy tư tưởng triết lý Phật giáo là tư tưởng chủ đạo của quốc gia độc lập tự chủ Đại Việt. Đồng thời, chúng ta cũng chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, vị Sơ Tổ khai sáng nền Phật giáo Trúc Lâm với tư tưởng hòa quang đồng trần, đưa đạo vào đời, lấy đời phát triển đạo tiêu biểu của tinh thần nhập thế Phật giáo Việt Nam.

Dai le Phat dan Phat lich 2562: Dao phap mai sang ngoi trong long dan toc
Bà Võ Thị Dung (bên phải), Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 đến Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại TP.HCM diễn ra từ ngày 22/5 – 29/5 (nhằm 8/4 – 15/4 Mậu Tuất) với nhiều hoạt động như Hành lễ Mộc dục (tắm Phật) theo truyền thống ngày Phật đản; tổ chức tặng 1.000 phần quà đến những gia đình khó khăn trên địa bàn Quận 10; dâng hương tại Công trường Bồ-tát Thích Quảng Đức, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Quách Thị Trang (Công viên Bách Tùng Diệp), Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và Đền tưởng niệm An Phú Đông.

Dai le Phat dan Phat lich 2562: Dao phap mai sang ngoi trong long dan toc
Nghi thức dâng hương tại đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

Ngoài ra, Tuần lễ Phật đản còn có triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo gồm: Triển lãm cuộc đời và đạo nghiệp Bồ-tát Thích Quảng Đức, những di vật, hình ảnh của Ngài và chư Thánh tử đạo cùng chư vị tiền bối hữu công trong pháp nạn 1963; Triển lãm các tác phẩm văn hóa nghệ thuật Phật giáo.Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562 được tổ chức quy mô, trang nghiêm và trọng thể để đánh dấu những thành quả đạt được của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, và hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Đây cũng là dịp tôn vinh ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hòa cùng những ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới.

N.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI