Đà Nẵng: Người dân bắt tên giật điện thoại của khách Trung Quốc

31/12/2018 - 14:06

PNO - Nghe tiếng tri hô của hai du khách Trung Quốc vừa bị giật điện thoại, nam thanh niên từ trong nhà lao ra tên gọn tên cướp giao cho công an.

Ngày 31/12, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm Trần Ngọc Hoàn Thiện (31 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30/12, anh Liu Si Yu (25 tuổi) đi dạo trên đường Trần Phú cùng bạn gái 22 tuổi (cùng quốc tịch Trung Quốc). Khi đến giao lộ Trần Phú – Lê Hồng Phong (phường Phước Ninh, quận Hải Châu), đôi nam nữ dừng lại dùng điện thoại iPhone 7 Plus 128G để chụp hình.

Da Nang: Nguoi dan bat ten giat dien thoai cua khach Trung Quoc
Đối tượng giật điện thoại bị đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra

Đã theo dõi từ đầu nên Thiện đi bộ liền lao tới giật điện thoại trên tay nam du khách rồi bỏ chạy. Đôi nam nữ tri hô nhờ người dân địa phương hỗ trợ.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hiền (18 tuổi, quê xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đang ở phòng trọ nghe tiếng tri hô liền lao ra khống chế tên cướp. Tên cướp vùng vẫy thì lập tức một thanh niên khác sống gần đó lao ra phụ giữ chặt. Mọi người sau đó giao tên cướp cho công an phường xử lý theo quy định.

Da Nang: Nguoi dan bat ten giat dien thoai cua khach Trung Quoc
Tang vật vụ án

Thiện từng bị Công an phường Bình Thuận lập hồ sơ xử phạt hành chính về việc sử dụng ma túy.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI