Cụ ông 86 tuổi tranh sức tại Giải marathon TP.HCM

10/01/2019 - 08:26

PNO - Theo Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, cụ ông 86 tuổi người Nhật Bản, sẽ tham gia đường chạy cự ly 10km.

Giải marathon truyền thống của TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/1 tới với 5 cự ly: Marathon (42,195km), bán Marathon (21,0975km), 10km, 5km và Kids Dash (1km). Trong đó, các vận động viên của 3 cự ly dài nhất bao gồm 2 nhóm vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên sẽ cùng chinh phục cầu Phú Mỹ và tranh giải.

Cu ong 86 tuoi tranh suc tai Giai marathon TP.HCM
Chinh phục cầu Phú Mỹ ở giải Marathon TP.HCM

Theo Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, 2 tháng trước khi giải diễn ra, đã có hơn 9.000 người đến từ 60 quốc gia đăng ký tham dự, chuyên lẫn không chuyên. 5 quốc gia có số người đăng ký tham dự nhiều nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Mỹ và Hàn Quốc. Đặc biệt, một cụ ông người Nhật Bản 86 tuổi cũng sẽ tham gia đường chạy cự ly 10km.

Việt Nam sẽ có 100 vận động viên chuyên nghiệp từ các tỉnh thành tham gia chinh phục các đường chạy của giải, nổi bật là VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tranh tài với thành tích 2:48:21 ở bảng nữ; Bùi Thế Anh, vô địch Việt dã và Thể thao toàn quốc với thời gian 2:30:57 phút ở bảng nam.

Bắt đầu từ năm 2019, Giải Marathon TP.HCM còn kêu gọi hành động bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu chất liệu nhựa sử dụng xuyên suốt sự kiện và nhận thức phân loại rác.

Hoàng Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI