Công tác chuẩn bị đại lễ Vesak ở chùa Tam Chúc cơ bản hoàn thành

11/05/2019 - 16:02

PNO - Đại lễ Vesak sẽ diễn ra ở chùa Tam Chúc với sự hiện diện của đại biểu 115 quốc gia và hơn 20.000 đại biểu trong nước.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc. Đại lễ Vesak LHQ 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019, tại chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự đại biểu đến từ 115 quốc gia cùng hơn 20.000 đại biểu trong nước. 

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Đại diện của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đến tham dự đại lễ

Hơn 3000 cán bộ, nhân viên, kỹ sư đã không ngừng cố gắng làm việc trong nhiều tháng, đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động chuẩn bị cho đại lễ đã cơ bản hoàn thành.

Hiện tại, khu Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc và các công trình khác đã chuẩn bị chu đáo, cờ, biểu ngữ, thông điệp, lễ đài, trang trí đã chuẩn bị chỉnh chu. 

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất

Bảy đóa sen lớn đã được hạ thủy rực rỡ, lung linh trên hồ Tam Chúc. Các tuyến đường nhựa, đường bê tông dẫn vào chùa Tam Chúc, đường xung quanh hồ Tam Chúc, cầu Tam Chúc, khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng,… đã hoàn thành đúng tiến độ. Cây cảnh, bồn hoa được trồng và bố trí đẹp mắt khắp nơi.

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Hiện đã có 7200 tình nguyện viên đến hỗ trợ công tác chuẩn bị đại lễ

Không chỉ cơ sở vật chất, an ninh của đại lễ cũng được chú trọng ở mức cao nhất. Ban tổ chức đã mua bảo hiểm cho hàng ngàn đại biểu tham dự đại lễ.

Bộ Công an và các cục chức năng tỉnh Hà Nam, Hà Nội và Ninh Bình đã lên các kế hoạch, phương án về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Các cổ vật Phật giáo được trưng bày

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã thiết lập Trung tâm điều hành an ninh tại các khu vực trước Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc.

Hiện có 7.200 tình nguyện viên đã sẵn sàng ở trong tất cả các tiểu ban, phục vụ tốt nhất cho Đại lễ.

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Một góc trưng bày các cổ vật

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Tổng Thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2019 - cho biết: “Hiện đã có hơn 1.600 đại biểu quốc tế đến từ 115 quốc gia xác nhận sẽ đến Việt Nam tham dự sự kiện trọng đại này. Đặc biệt, trong đó có sự xuất hiện của nhiều vị tăng vương, tăng thống, lãnh đạo các cấp Giáo hội, nguyên thủ các nước, đại sứ các quốc gia, nhà nghiên cứu tham dự”.

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Hội trường khổng lồ đã hoàn thiện

Năm 2000, lần đầu tiên Đại lễ Vesak được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ với sự tham dự của 34 quốc gia. Từ đó, Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc được luân phiên tổ chức thường niên ở nhiều nước trên thế giới.

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Quảng trường tổ chức lễ khai mạc đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng

Năm 2019 là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak LHQ với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Vườn hoa, cây cảnh đươc trang hoàng rực rỡ

Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng đã góp phần khẳng định sự hội nhập quốc tế của Phật giáo Việt Nam và đất nước Việt Nam.

Đại lễ lần này là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển không ngừng của đạo Phật Việt Nam trên bản đồ quốc tế trong suốt hơn 2.000 năm qua. 

Cong tac chuan bi dai le Vesak o chua Tam Chuc co ban hoan thanh
Lịch trình đại lễ Vesak LHQ 2019

Các hình ảnh chuẩn bị cho đại lễ được cập nhật liên tục trên fanpage của chùa Tam Chúc.

Ngọc Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI