Công an TP.HCM không nhận hoa chúc mừng ngày truyền thống 19/8

13/08/2019 - 15:55

PNO - Công an TP.HCM có chủ trương không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 13/8, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo đến các Sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện về việc chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019).

Được biết, dịp kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân năm nay, Bộ Công an chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và công an các đơn vị, địa phương.

Cong an TP.HCM khong nhan hoa chuc mung ngay truyen thong 19/8
Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân năm nay, Công an TP.HCM có chủ trương không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc. (Ảnh minh họa)

Nhân dịp này, lực lượng công an thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo thành phố; các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân thành phố đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Công an TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, tập trung kéo giảm tội phạm trên địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị và đạt được nhiều kết quả cao.

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 94 vụ = -4,69%); Công an thành phố đã triệt phá 226 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 602 đối tượng; điều tra khám phá 1.446 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 75,7%, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018); bắt 1.641 đối tượng.

Tổ công tác 363 của Công an thành phố và các quận huyện cũng đã phát hiện, bàn giao xử lý nhanh 236 vụ/351 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 10.543 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, các đường dây ma túy xuyên quốc gia chọn thành phố làm điểm trung chuyển có chiều hướng gia tăng; bằng các biện pháp công tác, Công an thành phố đã phát hiện 913 vụ ma túy (trong đó 9 vụ có sử dụng vũ khí), bắt 1.893 đối tượng, thu giữ 310,638 kg heroin; 1.165kg, 10.496 viên, 120ml ma túy tổng hợp; 205,349kg cần sa; hàng chục kg cocain và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác; bắt và khởi tố 799 vụ với 1.027 bị can.

Riêng tai nạn giao thông được kéo giảm cả 03 mặt, xảy ra 328 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên (giảm 34 vụ = -9%), làm chết 303 người (giảm 39 người = -11%), làm bị thương nặng 70 người (giảm 26 người = -27%).

Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra, phát hiện, lập biên bản các cơ sở vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố, qua đó kiềm chế và kéo giảm 55 vụ (giảm 16,18%) so với cùng kỳ, nhất là số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Mai Diệu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI