Con trai giết cha sau khi gây gỗ

06/08/2018 - 12:24

PNO - Ngày 5/8, tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ con trai đánh chết cha mình sau khi gây gỗ, lời qua tiếng lại.

Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Khải (SN 1989) tại cơ quan công an, vào khoảng 12g30 ngày 5/8, giữa ông T. (bố Khải) và Khải xảy ra cãi vã, gây gỗ rồi lời qua tiếng lại. Khải đi ra sau nhà lấy cây mỏ sảy (cây làm bằng tre, phần đầu có gắn kim loại chìa ra hai nhánh nhọn, dùng làm vật xới rơm) đuổi đánh làm ông T. bỏ chạy. 

Một lúc sau, ông T. đi bộ về đến trước nhà. Thấy ông T. về, Khải cầm mỏ sảy chạy ra đâm vào ngực ông T. Cả hai xông vào vật lộn, sau đó Khải nhặt thanh tre kẹp vào cổ ông T. xiết mạnh. Thấy ông T. bất động, Khải mới thả tay ra rồi đi vào nhà tắm rửa, thay áo quần nằm nghỉ.

Con trai giet cha sau khi gay go
Đối tượng Nguyễn Khải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thừa Thiên - Huế 

Khoảng 14g30, chị Nguyễn Thị Khánh (con gái ông T., em ruột Khải) đến nhà hỏi thăm bố thì phát hiện ông T. đã chết nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khải.

Hàng xóm ông T. cho biết, vợ ông T. mới mất hơn 1 tháng. Gần đây, Khải có dấu hiệu bệnh tâm thần. 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI