Côn Đảo đưa ngư dân vào bờ, di tản người đến nơi kiên cố để tránh bão Tembin

25/12/2017 - 11:06

PNO - Sáng sớm 25/12, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức kêu gọi ngư dân trên các tàu cá rời tàu lên bờ tránh bão Tembin sắp đổ bộ.

Con Dao dua ngu dan vao bo, di tan nguoi den noi kien co de tranh bao Tembin
4g sáng 25/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, Phó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của địa phương, đã trực tiếp chỉ đạo công tác kêu gọi, vận động ngư dân trên các tàu thuyền lên bờ trú bão Tembin.
Con Dao dua ngu dan vao bo, di tan nguoi den noi kien co de tranh bao Tembin
3 tàu công vụ của lực lượng phối hợp gồm bộ đội biên phòng, công an, kiểm ngư, huyện đội đã tiếp cận các ghe cá trên biển để vận động các tài công còn đang ở lại tàu, nhanh chóng vào bờ để bảo đảm an toàn tính mạng.
Con Dao dua ngu dan vao bo, di tan nguoi den noi kien co de tranh bao Tembin
Những tài công, chủ tàu vì lo cho phương tiện mưu sinh hư hỏng, mất mát nên nấn ná ở lại, cũng bị cưỡng chế rời đi. Các phương tiện được đưa vào cảng Bến Đầm và các đảo nhỏ để trú bão.
Con Dao dua ngu dan vao bo, di tan nguoi den noi kien co de tranh bao Tembin

Trong khi đó, trên bờ, người dân Côn Đảo cũng được di tản đến các khu dân cư, cơ sở lưu trú có hạ tầng kiên cố để tránh bão. Học sinh trên huyện đảo được nghỉ học, hàng quán phải đóng cửa.

Đoàn Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI