TP.HCM có hai tân Phó chủ tịch

11/05/2019 - 09:54

PNO - HĐND TP đã biểu quyết thông qua hai nhân sự Phó chủ tịch UBND TP là ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan.

Sáng nay 11/5, kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường) diễn ra tại Hội trường Thành ủy TP.HCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3).

Kỳ họp bất thường  tiến hành bầu bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND TP.HCM nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM theo luật Tổ chức quyền địa phương, và đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và 3 Ủy viên UBND TP.

TP.HCM co hai tan Pho chu tich
Biểu quyết thông qua phương án nhân sự cho UBND TP.HCM

HĐND TP đã biểu quyết thông qua hai nhân sự Phó chủ tịch UBND TP là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Các ủy viên UBND TP được bầu bổ sung lần này là bà Lê Thị Huỳnh Mai – người mới đây được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm – người vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông TP.HCM; ông Lê Hòa Bình vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

TP.HCM co hai tan Pho chu tich
Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

Ông Võ Văn Hoan sinh năm 1965. Ông Võ Văn Hoan từng làm Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;  Chủ tịch UBND Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015, ông Võ Văn Hoan được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm.

TP.HCM co hai tan Pho chu tich
Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu

Đại tá Ngô Minh Châu sinh năm 1964 ở Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Tháng 3/2000-9/2002, ông là Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 1, Công an thành phố. Tháng 9/2002-02/2003, ông là Phó Trưởng Công an Q.8, Bí thư Đảng ủy Công an Q.8.

Tháng 02/2003-5/2007: ông là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Q.8.

Tháng 5/2007-12/5/2011: ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Ông hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

TP.HCM co hai tan Pho chu tich
Các đại biểu bầu nhân sự Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM được xem là rất cần thiết và cấp bách đối với TP.HCM, kể từ khi các Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa (xin nghỉ vì lý do sức khỏe), Huỳnh Cách Mạng (được phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy), Nguyễn Thị Thu (vừa qua đời).

Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường) cũng thông qua một số tờ trình của UBND TP.HCM và thực hiện thủ tục miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác cũng được miễn nhiệm lần này.

Ngoài nội dung về công tác nhân sự, kỳ họp bất thường HĐND TP cũng sẽ xem xét 4 tờ trình của UBND TP. 

Hiện TP.HCM có khoảng hơn 13 triệu người sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn TP.HCM.

Trong nhiều năm qua, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 20% GDP quốc gia, khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2018, TP.HCM thu ngân sách khoảng 380.000 tỉ đồng, dự toán thu 2019 lên đến xấp xỉ 400.000 tỉ đồng.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân:

Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ

TP.HCM co hai tan Pho chu tich
 

Với việc kiện toàn nhân sự, tôi tin tưởng rằng UBND TP sẽ điều hành và chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của TP trong năm 2019; tiếp tục  xây dựng và hoàn thành nội dung các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ Đề án đô thị thông minh.

Các đồng chí được bầu giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP tại kỳ họp này là đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP đã được rèn luyện và trưởng thành qua nhiều môi trường công tác.

Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích phát triển TP.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP xin được chúc mừng đồng chí Ngô Minh Châu, đồng chí Võ Văn Hoan được tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai, Trần Quang Lâm, Lê Hòa Bình được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Mai Phan- Minh Thanh

 
TIN MỚI