Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo thăm, chúc Tết gia đình chính sách, khó khăn

28/01/2019 - 20:47

PNO - Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo trung ương, TP.HCM, Bộ Quốc phòng đã đi chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, khó khăn...

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2019), chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; thăm hỏi, chúc tết bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và gia đình tại nhà riêng ở TP.HCM.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong va nhieu lanh dao tham, chuc Tet gia dinh chinh sach, kho khan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc tết bà Ngô Thị Huệ, phu nhân nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp nén hương thành kính tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng, một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của Phu nhân Ngô Thị Huệ và gia đình. Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc phu nhân Ngô Thị Huệ và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Phu nhân Ngô Thị Huệ ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng; trân trọng cảm ơn và chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong va nhieu lanh dao tham, chuc Tet gia dinh chinh sach, kho khan
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao tặng 500 triệu đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho tỉnh Trà Vinh để chăm lo tết cho nhân dân. Ảnh: Huỳnh Lợi


Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà tết cho công nhân lao động và hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Trà Vinh. Dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã trao 50 phần quà, bao gồm hiện vật và tiền mặt, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng để công nhân lao động đón tết; trao 100 phần quà tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng thời trao tặng 500 triệu đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho tỉnh Trà Vinh để chăm lo tết cho nhân dân.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong va nhieu lanh dao tham, chuc Tet gia dinh chinh sach, kho khan
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai)

Ngày 28/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Ông Võ Văn Thưởng đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình chính sách; chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho các gia đình chính sách. Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, việc huy động các nguồn lực để chăm lo cho đối tượng chính sách là thể hiện lòng tri ân đối với những thế hệ đi trước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong va nhieu lanh dao tham, chuc Tet gia dinh chinh sach, kho khan
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370.

Cùng ngày, đoàn Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không quân 370, Sư đoàn phòng không 367 Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn thông tin 23, Trung đoàn 230, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và thăm, chúc tết các đồng chí cán bộ cao cấp và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong va nhieu lanh dao tham, chuc Tet gia dinh chinh sach, kho khan
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN kiểm tra công tác canh giữ, trực tết ở trung đoàn 230 (trực thuộc sư đoàn 367- Quân chủng PK-KQ)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, các sư đoàn cần nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, phạm vi hoạt động, tăng cường huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, cả thường xuyên và đột xuất, phải giành thế chủ động và bảo đảm thắng lợi trong mọi tình huống; quá trình huấn luyện phải đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng trắc thủ, phi công, thợ máy… bảo đảm tuyệt đối an toàn; chú trọng xây dựng về con người và đồng bộ vũ khí trang bị.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong va nhieu lanh dao tham, chuc Tet gia dinh chinh sach, kho khan
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc tết tại bệnh viện Quân y 175

Thăm và chúc tết tại bệnh viện Quân y 175, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội và bệnh nhân; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm...

Quỳnh Mai - Thái Văn

 
TIN MỚI