Ông Dương Hiền Hải Đăng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh thay ông Diệp Văn Thạnh bị kỷ luật

13/12/2018 - 13:12

PNO - Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Diệp Văn Thạnh trong thời gian làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh đã sai phạm rất nghiêm trọng.

Sáng nay 13/12, kỳ họp thứ 8 HĐND TP.Trà Vinh khóa XI đã bầu ông Dương Hiền Hải Đăng - Phó Bí thư Thành ủy Trà Vinh - giữ chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đăng thay cho ông Diệp Văn Thạnh bị kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND thành phố trước đó.

Ông Dương Hiền Hải Đăng sinh năm 1976, trình độ chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế. Ông là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Trà Vinh và ngày 10/12, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.

Ong Duong Hien Hai Dang giu chuc Chu tich UBND TP.Tra Vinh thay ong Diep Van Thanh bi ky luat
Ông Dương Hiền Hải Đăng phát biểu với tư cách Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND TP.Trà Vinh tại một buổi giám sát năm 2017.

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Diệp Văn Thạnh trong thời gian làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh đã sai phạm rất nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Thạnh đã ký những quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, trong đó có những quyết định sai quy định, thiếu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách để thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách Nhà nước.

Ông Thạnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật hình thức cách chức Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm đã ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh đối với ông.

B.T.N.

 
TIN MỚI