Chính quyền Vũng Tàu phải cưỡng chế người dân đi tránh bão

24/11/2018 - 13:47

PNO - Huyện Cần Giờ đã có hơn 1.000 người dân được sơ tán về 18 điểm trên địa bàn huyện. Trong khi đó tại Vũng Tàu, một số hộ dân vẫn chủ quan không chịu di dời nên UBND phường phải cưỡng chế người dân đi.

Vũng Tàu: Dân không chịu đi, chính quyền phải cưỡng chế

Ngày 24/11, lãnh đạo TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến các vùng xung yếu trên địa bàn, vận động người dân di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão, kêu gọi những người rời tàu trở về nhà sau khi vào bờ, neo tàu trật tự để chống va đập khi có gió mạnh.

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
Lãnh đạo TP Vũng Tàu đến vận động từng nhà người dân

Đến gần 12g trưa cùng ngày, một số hộ dân tại phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu vẫn chủ quan không chịu di dời nên UBND phường buộc phải cưỡng chế, lực lượng dân quân lấy xe máy chở người dân đi.

Ông Hoàng Vũ Thảnh và bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã gõ cửa từng hộ dân tại những địa điểm có nguy cơ nguy hiểm cao như gần núi, gần các cảng...  để vận động người dân đến tại các trụ sở khu phố nhằm đảm bảo an toàn khi bão đang cận kề. 

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Lãnh đạo TP Vũng Tàu yêu cầu các phường ven biển, địa bàn có vách núi khẩn trương vận động kiên quyết di dân, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống cho dân trong thời gian trú bão, trường hợp không chấp hành thì cũng phải cưỡng chế di dời.

Dự kiến hơn 1.250 người dân tại phường 5 và phường Thắng Nhì sẽ phải di dời.

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Một số tàu cá vẫn còn người ở lại, không thể vận động, trưa nay các lãnh đạo phường đã ra tàu để cưỡng chế người vào. Tàu thuyền tại các cảng đã được người dân chằng chéo kỹ càng.

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Tại xã Long Sơn, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sinh hoạt và nuôi thủy hải sản tại các lồng bè, gia cố, chằng chéo lại các bè nuôi thủy hải sản và phải rời bè trước 12g trưa nay.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: “Ngay sau khi có lệnh của UBND tỉnh và thành phố, chúng tôi đã cho di dời khoảng hơn 1.500 người dân tại các khu vực dễ xảy ra thiệt hại nếu bão đổ bộ vào đất liền. Riêng tại các lồng bè, từ 18g ngày 23/11, đã thực hiện lệnh cấm phục vụ du khách ăn uống, kêu gọi và hỗ trợ về phương tiện để người dân rời lồng bè vào nơi tránh trú bão an toàn. Đến thời điểm hiện tại, người dân đã bắt đầu rời bè vào nơi trú bão”.

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
Bộ đội, dân quân phường 5, TP Vũng Tàu hỗ trợ xúc cát cho người dân chằng chéo nhà cửa

Được biết, hiện tại xã Long Sơn vẫn còn khoảng 50 lao động và các chủ lồng bè nuôi thủy hải sản còn chủ quan, ở lại trên các lồng bè. Hiện chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi, vận động họ rời bè và sẽ tiến hành cưỡng chế nếu vận động bất thành.

Hơn 1.000 dân Cần Giờ sơ tán về 18 địa điểm

Công tác vận động di dời người dân vẫn được cơ quan chức năng tại huyện Cần Giờ, TP.HCM thực hiện một cách khẩn trương. Đến 11g ngày 24/11, tất cả những hộ dân ở ven biển, ven sông và vùng không an toàn được di dời đến điểm an toàn.

Tại các điểm di dời dân, công tác chăm lo cho người dân được tổ chức một cách chu đáo. Hội LHPN các xã, thị trấn đã chuẩn bị những tô mì nóng, những hộp cơm, những tô cháo... làm ấm lòng người dân trong mùa mưa bão. 

Hiện huyện có tổng cộng 407 điểm kinh doanh lương thực với nhu yếu phẩm được thống kê gồm: 103,5 tấn gạo; 3.404 thùng mì và 2.816 thùng nước uống; 17 lò bánh mì và 10 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với lượng dự trữ bình quân là 270.000 lít nhiên liệu. 

Lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện như máy xúc, máy cưa, xe cấp cứu… Đồng thời, phương án khắc phục, hỗ trợ người dân sau bão cũng đã được tính đến. 

Một số hình ảnh người dân xã Long Hòa, huyện Cần Giờ tránh trú bão:

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
 
Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao
Chinh quyen Vung Tau phai cuong che nguoi dan di tranh bao

Bích Hòa- Bảo Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI