Cháu gái bị máy cắt cỏ chém lòi ruột, ông nội tự lấy kim chỉ khâu lại

15/08/2019 - 16:34

PNO - Thấy cháu gái bị lưỡi dao cắt cỏ văng trúng làm lòi ruột, ông Chống vội chạy vào nhà lấy kim chỉ may quần áo ra tự khâu bụng cho cháu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 15/8, ông Vừ Nỏ Dềnh - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 8g sáng cùng ngày tại bản Lữ Thành, xã Tây Sơn.

Theo đó, vào thời điểm trên, ông Mùa Vả Chống dùng máy để cắt cỏ trong khu vực vườn của gia đình. Khi đang cắt, lưỡi máy cắt cỏ bất ngờ văng ra, trúng vào người Mùa Y Tồng (5 tuổi, cháu nội ông Chống) đang đứng chơi gần đó.

Chau gai bi may cat co chem loi ruot, ong noi tu lay kim chi khau lai
Lưỡi dao máy cắt cỏ văng trúng khiến bụng bé gái 5 tuổi bị rách một đoạn dài

Lưỡi dao văng trúng vào bụng khiến bé gái 5 tuổi này bị một vết rách dài, máu chảy nhiều.

Thấy một đoạn ruột cháu gái lòi ra ngoài, bị đứt đôi, ông Chống vội vã chạy vào nhà lấy kim chỉ may quần áo ra khâu lại vết thương, băng bó qua loa rồi đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.

Chau gai bi may cat co chem loi ruot, ong noi tu lay kim chi khau lai
Bé gái được chính ông nội của mình dùng kim chỉ may quần áo khâu lại vết thương trước khi đưa đi cấp cứu

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, cháu Tồng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mặt nhợt nhạt do mất máu quá nhiều, mạch và huyết áp khá thấp.

“Cháu bị một vết rách dài hơn 10cm, đã được khâu lại bằng kim chỉ thường. Sau gần nửa tiếng cấp cứu, mạch và huyết áp bệnh nhân trở lại bình thường, bệnh nhân đã được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị” - một bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI