Cà Mau: Hàng chục học viên cai nghiện trốn trại

23/12/2018 - 13:38

PNO - Đây là lần thứ 2 trong vòng ba tháng, học viên ở trung tâm cai nghiện ma túy tại Cà Mau tổ chức trốn trại tập thể.

Ngày 23/12, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận, hàng chục học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã bỏ trốn khỏi trại.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/12, lợi dụng sự sơ hở của các cán bộ ở cơ sở cai nghiện, 16 học viên đã bỏ trốn. Sự việc, được thông báo với cơ quan chức năng địa phương.

Sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã bắt và đưa về trại được 11 học viên, còn 5 học viên vẫn đang lẩn trốn.

Ca Mau: Hang chuc hoc vien cai nghien tron trai

Học viên có thể dễ dàng bỏ trốn khỏi nơi này.

“Hiện lực lượng chức năng địa phương và các đơn vị liên quan đang tích cực truy tìm các đối tượng còn lại đưa về trại để tạo niềm tin trong nhân dân. Trong thời gian tới, UBND huyện kiến nghị lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cần quản lý chặt chẽ để hạn chế tình trạng học viên trốn trại”, ông Ba nói.

Như vậy, trong vòng ba tháng, các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau đã trốn trại hai lần. Tất cả đều do sơ hở của cán bộ quản lý.

Trước đó, vào chiều 15/9, 26 học viên đã bỏ chạy vào khu rừng ở phía sau cơ sở cai nghiện. Đến nay vẫn còn học viên chưa trở lại cơ sở.

Khi phóng viên đặt vấn đề trách nhiệm của người quản lý, ông Ba cho rằng trung tâm cai nghiện này thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Cà Mau quản lý. Riêng huyện sẽ đề nghị sở quản lý chặt chẽ hơn.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục lao động xã hội, hiện có 394 học viên cai nghiện tại trại.

Hồng Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI