Bộ Công an khởi tố 4 đối tượng trong đường dây 300kg ma túy đá

26/03/2019 - 17:34

PNO - Ngoài khởi tố 4 bị can chủ chốt, công an làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới của hơn 10 đối tượng liên quan.

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa triệt phá.

Các đối tượng gồm: Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (SN 1982, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (SN 1974, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (SN 1987, quê Đắk Nông). Cả 4 đối tượng này bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". 

Bo Cong an khoi to 4 doi tuong trong duong day 300kg ma tuy da
Đối tượng người Trung Quốc bị bắt hôm 20/3.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang mở rộng điều tra, lấy lời khai, truy xét thêm hơn 10 đối tượng khác để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên biên giới. 

Theo đó, ma túy sau khi lấy từ Myanmar, các đối tượng trong đường dây này sẽ đưa về Lào, về Việt Nam rồi chuyển tiếp sang Đài Loan (Trung Quốc) trong các kiện hàng hạt nhựa.

Bo Cong an khoi to 4 doi tuong trong duong day 300kg ma tuy da
300kg ma túy đá bị bắt khi đưa từ cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM.

Hôm 20/3, cả 4 đối tượng trên đưa ma túy từ cửa khẩu Bờ Y về Công ty TNHH TMDV Hashan đóng trên địa bàn phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP.HCM) thì bị các trinh vây bắt. Tang vật là 300kg ma túy đá.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI