Binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng đang tẩy độc Rạng Đông

12/09/2019 - 12:17

PNO - Đã nửa tháng sau khi vụ cháy tại công ty phích nước bóng điện Rạng Đông xảy ra với mối lo về việc ô nhiễm thủy ngân. Sáng hôm nay, binh chủng hóa học đã có mặt để tẩy độc khu vực này.

Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
8g sáng ngày 12/9, một dàn xe thuộc Binh chủng hóa học - Bộ Quốc Phòng tiến vào Công ty phích nước bóng điện Rạng Đông theo đường Hạ Đình.
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Trên những chiếc xe này có nhiều thiết bị đặc biệt, được che chắn cẩn thận. Được biết, hóa chất được lực lượng quân đội mang vào nhà máy Rạng Đông có tên là Effective Chloramine, một trong những chất có tác dụng khử trùng.
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Chiếc xe chuyên dụng khổng lồ tiến vào cổng công ty Rạng Đông trong sự tò mò của nhiều người dân. Lực lượng chuyên nghiệp của Bộ Quốc Phòng là hy vọng của nhiều người trước nỗi lo ô nhiễm thủy ngân kể từ khi vụ cháy xảy ra vào ngày 28/8.
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Đơn vị này đã tiến hành làm việc với công ty và di chuyển vào khu vực bị niêm phong kể từ sau khi vụ cháy xảy ra
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Các chiến sĩ Binh chủng Hóa học với dụng cụ chuyên dụng và được trang bị mặt nạ phòng độc
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
̉Ngay sau khi Binh chủng Hóa học phun thuốc để cô lập thủy ngân, đơn vị Urenco 10 sẽ tiến hành phần thu dọn mặt bằng. Các bên cũng thống nhất phạm vi tiêu, tẩy độc được xác định cả trong và ngoài khu vực của công ty. 
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Hàng loạt các thiết bị được lắp đặt sau khi Binh chủng Hóa học tiến vào khuôn viên công ty
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Dự kiến việc tẩy độc sẽ kéo dài trong 7 ngày
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Với nhiều loại máy móc được sử dụng cho việc tẩy độc
Binh chung hoa hoc Bo Quoc phong dang tay doc Rang Dong
Các chiến sĩ trong binh chủng chuẩn bị tiến hành công việc

Vụ cháy Công ty phích nước bóng điện Rạng Đông xảy ra vào 6g tối ngày 28/8. Đến sáng ngày 29/8, vụ cháy mới được dập tắt. Vụ cháy này làm thiệt hại toàn bộ hàng hóa của công ty với kho chứa thành phẩm có hàng triệu bóng đèn, dự kiến thiệt hại lên đến 150 tỷ đồng. Ngoài ra, vụ cháy còn khiến môi trường ô nhiễm bởi thủy ngân bay hơi, khiến hàng trăm hộ dân sống xung quanh có nguy cơ bị nhiễm độc.

Sau khi tiến hành quan trắc, đánh giá về độ an toàn, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết nồng độ thủy ngân ở một số điểm trong nhà máy Rạng Đông và xung quanh vượt ngưỡng an toàn từ 10 đến 30 lần. Lượng thủy ngân đã phát tán ra môi trường trong vụ cháy có thể lên đến 27,2 kg.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI