Bí thư quận ủy quận 1 nói gì khi ông Đoàn Ngọc Hải 'tái xuất' dẹp vỉa hè?

01/08/2018 - 15:23

PNO - Bà Trần Thị Kim Yến - Bí thư quận ủy quận 1 cho biết ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND quận.

Trưa 1/8, trả lời Báo Phụ Nữ về việc ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn liên ngành của quận “tái xuất” dẹp vỉa hè, kiểm tra PCCC chung cư cũ sau một thời gian tạm dừng xuống đường, bà Trần Thị Kim Yến - Bí thư quận ủy quận 1 cho biết ông Đoàn Ngọc Hải đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND quận.

Bi thu quan uy quan 1 noi gi khi ong Doan Ngoc Hai 'tai xuat' dep via he?
Ngày 31/7, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu đoàn liên ngành niêm phong xe giữ trên vỉa hè hoặc xác định của khách gửi đi Vũng Tàu rồi mang về trụ sở. Ảnh: Phương Nguyên

Theo bà Yến, trước đây Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải có yêu cầu dẹp nạn chó thả rông ở quận 1, sau đó quận có góp ý thì ông Hải có đưa ra kế hoạch, văn bản yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ảnh hưởng an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường... ở các chung cư, hè phố, đường sá khu trung tâm TP.HCM. 

Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin của quận phải tuyên truyền đến người dân các nội dung có liên quan đến việc chó thả rông tại nơi công cộng, hậu quả, hành vi vi phạm và việc xử lý vi phạm liên quan đến việc này. Đến ngày 15/8, nếu người dân vi phạm, quận 1 sẽ thực hiện xử phạt, cưỡng chế các trường hợp có hành vi thả rông chó nơi công cộng ảnh hưởng giao thông, vệ sinh, mỹ quan đô thị.

“Quan điểm của quận là khi làm nội dung gì quyết liệt thì cũng cần phải lấy ý kiến của người dân. Cần phải có kế hoạch tuyên truyền vận động đàng hoàng chứ không xuống đường làm rầm rộ”- bà Yến nói.

Trước đó, sáng 31/7, sau một thời gian tạm dừng xuống đường dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch quận 1 cùng đoàn liên ngành quận 1 tái xuất dẹp vỉa hè, kiểm tra PCCC chung cư cũ. Tại chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện hàng chục xe máy được giữ trên vỉa hè. Nhiều xe trong tầng trệt được xác định của khách đi các nhà xe xuống Vũng Tàu gửi dài ngày. Ông Hải yêu cầu đoàn liên ngành niêm phong xe giữ trên vỉa hè hoặc xác định của khách gửi đi Vũng Tàu rồi mang về trụ sở.

Thái Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI