Bị chồng đánh suýt chết, vẫn xin giảm án cho kẻ vũ phu để sớm về chăm con

06/09/2017 - 20:49

PNO - Chỉ vì không nghe lời, chị Nênh bị người chồng dùng cuốc đánh gục rồi bỏ mặc tại bờ ruộng vì nghĩ đã chết.

Ngày 6/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm hình sự xét xử Lầu Bá Chơ (28 tuổi, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 29/4, Chơ đến khu vực rẫy ngô của gia đình gọi vợ về phụ giúp việc làm vía cho anh trai thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Vừ Y Nênh (28 tuổi) do chị này từ chối. Trong lúc lời qua tiếng lại, Chơ ra tay đánh vợ.

Bị chồng đánh, chị Nênh bỏ chạy nhưng bị Chơ cản lại rồi giật lấy chiếc cuốc đánh nhiều nhát vào đầu khiến chị Nênh ngất xỉu tại chỗ. Thấy vợ nằm bất động, máu chảy đầy đầu và mặt, nghĩ vợ đã tử vong nên Chơ hoảng sợ bỏ về nhà.

Bi chong danh suyt chet, van xin giam an cho ke vu phu de som ve cham con
Lầu Bá Chơ tại phiên tòa.

Chị Nênh sau đó tỉnh dậy cố bò ra đầu đường cầu cứu và được dân bản đưa vào bệnh viện. Theo kết quả giám định, thương tật của chị Vừ Y Nênh là 14%. Sau đó, Lầu Bá Chơ bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng dùng cuốc đánh vợ là do nóng giận tức thời. Ngồi phía sau, chị Nênh cùng người thân đều xin giảm án cho Chơ sớm về để chăm sóc 4 con thơ.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chơ 6 năm tù.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI