Bé trai 4 tuổi đuối nước dưới hố điện lực trước nhà

15/08/2019 - 20:05

PNO - Chơi đùa trước nhà, bé trai 4 tuổi không may sẩy chân rơi xuống hố công trình không có rào chắn ngay bên lề đường dẫn đến tử vong thương tâm.

Tối 15/8, ông Hà Huy Công - Chủ tịch UBND xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến bé trai 4 tuổi tử vong.

Theo ông Công, chiều ngày 14/8, cháu Đinh Mạnh Hùng - 4 tuổi, trú tại xóm Phúc Thọ, xã Đức Thành - chơi đùa ở đoạn đường trước nhà. Trong lúc chơi một mình, bé trai này không may bị sẩy chân rơi xuống hố nước công trình sát bên lề đường.

Be trai 4 tuoi duoi nuoc duoi ho dien luc truoc nha
Hố nước nơi xảy ra sự việc

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé lên bờ sơ cứu song bé trai 4 tuổi này đã tử vong.

Lãnh đạo xã Đức Thành cho hay đây là hố chôn cột điện do một đơn vị trên địa bàn thi công. Hố này sâu chừng 1,5m, rộng 2m đã được đào xong từ nhiều ngày trước song không được rào chắn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

“Họ đào hố, đem cột về đó rồi nhưng chưa dựng lên. Hiện công an, viện kiểm sát cùng điện lực Nghệ An cũng đã về hiện trường để cùng làm rõ sự việc” - ông Công nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI