Bắt tổng giám đốc công ty huy động 600 tỷ đồng cho dự án 'ma'

30/11/2019 - 14:48

PNO - Trưa 30/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng Võ Thanh Long- Tổng giám đốc Công ty CP BĐS Cao Thắng và Khu du lịch sinh thái Phú Hữu.

Bat tong giam doc cong ty huy dong 600 ty dong cho du an 'ma'
Đối tượng Võ Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng và Khu du lịch sinh thái Phú Hữu.

Đối tượng Long bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Bat tong giam doc cong ty huy dong 600 ty dong cho du an 'ma'
Nhiều nông dân từ khắp các tỉnh, thành đổ về tỉnh Hậu Giang để đầu tư, mong nhanh chóng làm giàu.

14 giờ chiều cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với một số nhân viên, trưởng phòng của Công ty Ước Mơ Việt, họ cho biết vô cùng hoang mang trước thông tin lãnh đạo bị bắt vì đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi người vào công ty.

Trước đó, năm 2017, báo Phụ Nữ TP.HCM đã có nhiều bài báo phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ông Long và công ty. Cụ thể, từ ngày 31/7/2017 đến 4/8/2017, báo Phụ Nữ TP.HCM liên tiếp đăng các bài báo: Lần theo đường dây huy động 600 tỉ đồng, cho dự án ma, Ve sầu thoát xác, Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ bằng miệng, có nội dung phản ánh về Công ty CP Bất động sản Cao Thắng và Công ty CP Quốc tế Ước Mơ Việt do ông Võ Thanh Long làm Tổng giám đốc, hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo...

Bat tong giam doc cong ty huy dong 600 ty dong cho du an 'ma'
Trên nền đất bị bỏ hoang nhiều năm, vị Phó tổng giám đốc công ty Ước Mơ Việt ra sức vẽ vời cái gọi là Dự án khu du lịch sinh thái với tổng vốn 1.000 tỷ đồng.

Theo điều tra của báo Phụ Nữ, Công ty Ước Mơ Việt được thành lập năm 2012 và Công ty Cao Thắng được thành lập năm 2016, cùng có địa chỉ ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, do ông Võ Thanh Long làm giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Trước khi kêu gọi người dân đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, Ước Mơ Việt từng là một công ty bán phiếu bảo trì thiết bị điện, điện tử, điện lạnh với hình thức hết sức kỳ lạ. 

Liên quan đến vụ việc, cựu nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển cũng đã bị bắt và bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2019, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Uyển 4 năm tù về hành vi nêu trên.

Theo nội dung vụ việc, do có mối quen biết từ trước nên Long đã điện thoại cho Uyển nhờ tìm cách gỡ các bài phản ánh trên báo Phụ Nữ TP.HCM.

Uyển báo giá lại với Long là 700 triệu đồng. Lo sợ bị báo chí tiếp tục đăng bài làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, Long đồng ý đưa tiền.

Ngày 6/8/2017, Long hẹn Uyển đến TP.Cần Thơ để đưa trước 280 triệu đồng. Tối cùng ngày, khi đang thực hiện việc giao nhận tiền thì Uyển bị công an bắt quả tang.

Được biết, Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang có tổng diện tích hơn 11ha do Công ty CP bất động sản Cao Thắng đầu tư, chính thức đưa vào hoạt động từ 18/12/2018.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI