Bắt thanh niên lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc sau 4 năm lẩn trốn

20/08/2019 - 12:43

PNO - Sau khi lừa bán hai người phụ nữ sang Trung Quốc để lấy 14 triệu đồng tiền công, Nhi bỏ trốn khỏi địa phương sống ẩn danh song vẫn không thoát.

Ngày 20/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa thực hiện thành công Chuyên án 383L, bắt một nghi phạm trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 18g ngày 18/8, Đồn biên phòng Keng Đu phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Nghệ An đã bắt giữ Moong Văn Nhi - 24 tuổi, trú tại bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - về hành vi “Mua bán người trái phép”.

Bat thanh nien lua ban 2 thieu nu sang Trung Quoc sau 4 nam lan tron
Đối tượng Moong Văn Nhi - Ảnh Hải Thượng

Bước đầu, Nhi khai nhận năm 2015, đã phối hợp cùng một số đối tượng khác lừa bán hai nạn nhân cùng quê là Lương Thị O. (24 tuổi) và Moong Thị X. (18 tuổi) sang Trung Quốc. Mỗi trường hợp thành công, Nhi được trả công 7 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt 2 phi vụ trên, Nhi bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống để tránh bị phát hiện song vẫn không thoát tội.

Trước đó, ngày 12/8, lực lượng Biên phòng Nghệ An cũng đã bắt giữ Lữ Văn Thủy (32 tuổi, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn). Thủy bị cáo buộc đã cùng một số đối tượng khác lừa bán 3 phụ nữ ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc từ năm 2015 đến khi bị bắt.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI