Bắt giữ nghi phạm giết chủ quán gội đầu rồi đốt xác phi tang

13/11/2018 - 18:37

PNO - Sau khi tiếp nhận thi thể bị cháy xém bên bờ sông Thái Bình, CQĐT Công an Hải Phòng đã tiến hành điều tra và bắt giữ được nghi phạm đã sát hại chủ quán gội đầu rồi đốt xác phi tang.

Chiều ngày 13/11, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hằng (chủ quán gội đầu, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Thùy khai nhận do nợ nần nhiều nên nảy ý đồ sát hại chị Hằng để cướp tài sản. Trước đó, Thùy có quen biết với nạn nhân nên chiều 7/11, Thùy lừa chị Hằng đi mua chim trời của người dân săn bắt khu ven đê sông Thái Bình rồi dùng dao đâm chết nạn nhân.

Bat giu nghi pham giet chu quan goi dau roi dot xac phi tang
Nghi phạm Vũ Thế Thùy. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Thùy đã chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi dùng xăng đốt xác phi tang. Trên đường bỏ trốn sang Trung Quốc, Thùy bị lực lượng phá án phối hợp với Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh truy bắt và thu giữ tang vật.

Trước đó, khoảng 14g ngày 9/11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo người dân phát hiện một tử thi bị cháy trên triền đê đầm rươi ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Cảnh sát xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, trú tại xã Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng), làm nghề cắt tóc, gội đầu. Người nhà nạn nhân cho biết chị Hằng rời nhà từ khoảng 17g30 ngày 7/11, di chuyển bằng xe máy Airblade màu đen đỏ.

Khi phát hiện thi thể chị Hằng, trên người nạn nhân có vết đâm vào ngực. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI