Bắt giữ 5 đối tượng nghiện ma túy thủ dao đi trộm xe máy

04/07/2019 - 15:06

PNO - Mỗi khi đi trộm, nhóm này mang theo dao bấm để chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Băng trộm gồm Phan Minh Đức (sinh năm 1995), Lê Văn Vinh (sinh năm 1991), Nguyễn Hoàng Thọ và Nguyễn Kim Đại (cùng sinh năm 1994) và Nguyễn Hoàng Bông (sinh năm 1992).

Các đối tượng này đều nghiện ma túy và gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian gần đây, các trinh sát bắt giữ một số đối tượng có hành vi tiêu thụ xe gian. Từ lời khai thác các đối tượng này, công an phát hiện 1 đường dây liên kết thành băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố nên lập chuyên án đấu tranh.

Bat giu 5 doi tuong nghien ma tuy thu dao di trom xe may
Các đối tượng trong băng trộm xe máy. Ảnh Công an cung cấp

Tối ngày 18/6, công an kiểm tra đối tượng Bông và Trần Thu Thủy (sinh năm 1990, vợ của Bông) thì phát hiện xe máy mà Bông đang cầm lái bị trộm cách đó ít ngày. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Thọ, Vinh, Đại và Đức cùng nhiều đối tượng có liên quan.

Bước đầu, băng nhóm này thừa nhận gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản ở các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp để lấy tiền mua ma túy. Công an đã xác minh được 8 vụ trộm xe máy. Riêng rạng sáng ngày 20/5, nhóm này lấy 4 xe máy trong phòng trọ trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh.

Mỗi khi đi “ăn hàng”, băng nhóm này mang theo dao bấm để chống trả khi bị phát hiện.

Công an đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI