Bắt đối tượng say rượu, gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

04/12/2019 - 16:08

PNO - Điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn chết người, nam thanh niên 20 tuổi không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà tăng ga bỏ chạy, mặc cho người truy đuổi.

Ngày 4/12, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự đồng thời áp giải đối tượng Lê Tiến (20 tuổi, ngụ thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản) đến địa phận khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản để thực nghiệm lại hiện trường vụ án gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, xảy ra vào chiều tối 3/12.

Bat doi tuong say ruou, gay tai nan chet nguoi roi bo chay
Đối tượng Tiến thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 17g20 chiều 3/12, sau khi đã uống rượu cùng bạn, Lê Tiến điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 93C1 - 260.18, chở phía sau là Cao Thị Huỳnh Nga (16 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) lưu thông trên đường liên xã hướng từ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản đi ra quốc lộ 13.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, do chạy với tốc độ cao (khoảng 80km/giờ) lại không chú ý quan sát nên Tiến đã tông vào xe máy mang biển số 64F5 - 6749, do bà Lưu Thị Châu (59 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến bà Châu ngã xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng, Tiến không dừng lại hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tăng ga chở Nga bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, người dân lên xe máy đuổi theo, nhưng do Tiến chạy xe phân khối lớn nên không đuổi kịp. Tiến chạy ra Quốc lộ 13 rồi chạy vòng về nhà tại tổ 1 khu phố 6 thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hớn Quản đã tổ chức truy xét và xác định Tiến là người gây ra tai nạn chết người cho bà Châu.

Biết không thể thoát tội, đến 19 giờ cùng ngày, Tiến đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI