Bắt 7 nghi phạm trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Thanh Hóa

30/07/2019 - 18:23

PNO - Hai nhóm thanh niên ở Thanh Hóa mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi xảy ra hỗn chiến khiến một người bị đâm tử vong, nhiều người khác bị thương.

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quyền (29 tuổi) về hành vi giết người và Hoàng Văn Năm (31 tuổi, anh trai của Quyền) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tạm giữ hình sự 5 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Trần Khắc Phú (26 tuổi), Bùi Văn Liêm (33 tuổi), Hồ Văn Cường (31 tuổi), Cao Quốc Khánh (19 tuổi) và Lê Hữu Tài (20), cùng trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Bat 7 nghi pham trong vu hon chien kinh hoang o Thanh Hoa
Một nhóm thanh niên mang theo hung khí tại nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, khoảng 20g50 tối 28/7, hai nhóm thanh niên khoảng 30 người bịt mặt, mang theo nhiều dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt,... hẹn gặp nhau tại khu vực xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai nhóm này lao vào đánh chém nhau loạn xạ và rượt đuổi khiến người dân hoảng sợ. Màn hỗn chiến khiến 5 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, Lê Duy Tuân (27 tuổi) trú tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia bị chém nhiều nhát, đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn trong việc làm ăn nên Quyền đã tập hợp khoảng 20 đối tượng, mang theo hung khí đi giải quyết.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI