Bão số 6: Đảo Lý Sơn phải trữ lương thực ít nhất 15 ngày

08/11/2019 - 15:18

PNO - Để ứng phó bão số 6, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương tích cực chuẩn bị các phương án; đồng thời chủ động chuẩn bị lương thực, thuốc men; đặc biệt huyện đảo Lý Sơn cần đảm bảo trữ lương thực ít nhất 15 ngày.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị tập trung ứng phó các tình huống do bão số 6 gây ra trên địa bàn.

Theo dự báo, từ ngày 9-11/11, do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp không khí lạnh nên vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, sóng biển cao hơn 4m. Trên toàn tỉnh có khả năng có mưa to đến rất to và sông sẽ có lũ ở mức báo động 3 và trên báo động 3; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương thực hiện các phương án cảnh báo, chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

Đồng thời, các địa phương và người dân được yêu cầu chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian ít nhất 7 ngày. Riêng huyện đảo Lý Sơn phải đảm bảo ít nhất 15 ngày. Thông báo cấm tàu thuyền ra khơi khi có gió lớn theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cũng được giao trách nhiệm hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào ngày 11/11 để đảm bảo an toàn.

Bao so 6: Dao Ly Son phai tru luong thuc it nhat 15 ngay
Thuyền của ngư dân bị sóng biển đánh dạt vào bờ trong cơn bão số 5 tại tỉnh Phú Yên

Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, hiện biên phòng tuyến biển vẫn chưa liên lạc được với 3 tàu cá và 33 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây Trường Sa. Cụ thể là các tàu mang số hiệu: QNg 90503 với 11 lao động; QNg 95028 với 12 lao động; QNg 90575 với 10 lao động.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 18 điểm theo quy định và phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 p​hương tiện/243.063 người biết hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, hoạt động, neo đậu trong khu vực giữa biển Đông: 136 tàu/3.109 người; hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo tại bến: 47.194 tàu/239.954 người; 100.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản/11.216 người.

Trước diễn biến của bão số 6, Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI