Bão số 6 có đường đi bất thường

07/11/2019 - 11:24

PNO - Tại cuộc họp vào sáng 7/11 để ứng phó với cơn bão số 6, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã có những lý giải về việc này, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác phòng chống.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (TTKTTVQG), trong hôm nay (7/11), bão sẽ di chuyển chậm theo hướng đông. Vào chiều 7/11, cơn bão số 6 sẽ di chuyển ngược theo hướng tây nam rồi sau đó di chuyển theo hướng tây hướng vào đất liền.

Trước đó, vào lúc 7g ngày 7/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Trong 24g qua, bão số 6 ít di chuyển, có xu hướng tăng cường độ.

Bão di chuyển hướng tây sang đông là trường hợp khá hiếm. Lý giải về việc này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc TTKTTVQG cho biết do phía tây Thái Bình Dương có siêu bão án ngữ, không cho khối áp cao cận nhiệt đới lấn vào nên bão di chuyển ra phía đông.

Bao so 6 co duong di bat thuong
Bão số 6 có hướng di chuyển bất thường.

Ông Khiêm cho biết do hiện tại bão vẫn chưa quay đầu nên các nhận định chỉ mang tính dự báo. Vào sáng 8/11 khi bão di chuyển theo hướng tây thì diễn biến, cường độ sẽ rõ ràng hơn.

Cùng trong sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu TTKTTVQG cho biết, bão số 6 nằm trong một dải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh và nằm trên chuỗi xoáy cận nhiệt đới (nghĩa rằng cùng một lúc trên các đại dương 4 cơn bão đều cùng hoạt động là Nakri (Biển Đông), Maha (Ấn Độ Dương), Halong (Tây Bắc Thái Bình Dương) và bão Vịnh Bengan) - khiến cơn bão số 6 có diễn biến tương đối phức tạp.

Theo dự báo, đến 7g ngày 8/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Đến 4g ngày 9/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 13.

Sau đó, trong 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4g ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI