Bão số 4 giật cấp 11 sắp đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An

16/08/2018 - 15:27

PNO - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu triển khai giải pháp chống ngập úng vùng trũng thấp, ngập úng đô thị; chống lũ lớn trên các tuyến sông, hồ chứa, đảm bảo an toàn dân cư.

Ngày 16/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện hỏa tốc số 39 gửi 3 tỉnh gồm Hà Nội, Thanh Hóa và Hòa Bình thông báo: Trong 2 ngày tới (từ 16 đến 18-/8), tại Thanh Hóa và Hòa Bình sẽ có mưa đặc biệt lớn từ 400-500mm, tại Hà Nội có mưa rất lớn với cường độ 200-300mm.

Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu 3 địa phương được cảnh báo thực hiện nghiêm công điện số 38 của Ban chỉ đạo Trung ương đã gửi đi vào tối 15/8, trong đó đặc biệt là việc triển khai giải pháp chống ngập úng vùng trũng thấp, ngập úng đô thị; chống lũ lớn trên các tuyến sông, hồ chứa; đảm bảo an toàn dân cư, đặc biệt là những khu vực mới xảy ra ngập úng kéo dài như Chương Mỹ - Hà Nội.

Bao so 4 giat cap 11 sap do bo tu Quang Ninh den Nghe An
Vị trị bão số 4 lúc 15g ngày 16/8

Sáng 16/8, bão số 4 di chuyển nhanh (15-20km/giờ) theo hướng Tây Tây Nam. Lúc 7 giờ tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hồi 8 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc - 108,3 độ kinh Đông, cách Móng Cái 180km, cách Nam Định 230km, cách Vinh 370km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Từ nửa đêm nay đến trưa mai (17/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Bao so 4 giat cap 11 sap do bo tu Quang Ninh den Nghe An
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra vị trí đê xung yếu Hà Nam (Quảng Ninh).

7 giờ sáng mai 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20 độ vĩ Bắc - 105,7 độ kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6, từ sáng sớm mai tăng lên cấp 7, giật cấp 9; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Thái Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI